
Vân Sơn thừa nhận đối diện với nhiều áp lực khi trở lại với điện ảnh.
Sau 25 năm vắng bóng điện ảnh, danh hài Vân Sơn tái xuất với vai chính trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8. Sự trở lại của nam danh hài thu hút chú ý, với những chia sẻ của anh về chuyện làm nghề bây giờ… không còn dễ như trước.
Áp lực của Vân Sơn
Vân Sơn cho biết anh từng từ chối nhiều lời mời đóng phim trong nước vì chưa tìm được kịch bản phù hợp. Phải đến lần này, khi thấy "có duyên", anh mới nhận lời trở lại.
Nhưng vừa bước vào guồng quay, nam nghệ sĩ lập tức cảm nhận rõ sự khác biệt. Sau 25 năm, môi trường làm phim thay đổi gần như toàn diện: nhịp độ nhanh hơn, yêu cầu cao hơn, mọi thứ vận hành chặt chẽ hơn.
Anh kể có những ngày bắt đầu công việc từ 4h sáng, quay liên tục đến tối muộn, thậm chí kéo dài đến 2-3h hôm sau. Lịch trình này lặp lại trong nhiều tuần, khiến anh không tránh khỏi mệt mỏi và căng thẳng.
"Chạy không kịp là có thật", anh hài hước thừa nhận.

Vân Sơn trong một cảnh quay cần nhiều thể lực.
Không chỉ là vấn đề thể lực, Vân Sơn còn phải làm quen lại cách diễn xuất. Nếu trước đây có thể linh hoạt theo cảm xúc, thì hiện tại đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, đặc biệt trong những cảnh quay phức tạp.
Áp lực lớn của Vân Sơn là làm việc cùng dàn diễn viên trẻ. Theo Vân Sơn, các diễn viên hiện nay không chỉ có ngoại hình mà còn được đào tạo bài bản, làm việc nhanh và chuyên nghiệp.
Sự chênh lệch về nhịp làm việc khiến anh có cảm giác phải "tăng tốc" để bắt kịp. Sau quãng thời gian dài không đóng phim, việc hòa nhập lại với môi trường mới không phải chuyện một sớm một chiều.
Bên cạnh đó, anh cũng không giấu sự lo lắng về phản ứng của khán giả khi trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Dù vậy, nam nghệ sĩ cho biết vẫn cố gắng thích nghi từng ngày, dựa vào nền tảng kinh nghiệm sẵn có để theo kịp tiến độ chung của đoàn phim.
Vân Sơn xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Trong gia đình, ông gọi cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, đồng thời có quan hệ họ hàng với đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn.
Bắt đầu theo nghề từ năm 17 tuổi, Vân Sơn từng thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi tạo dấu ấn rõ nét với hài kịch. Giai đoạn cuối thập niên 1980 đến 1990, tên tuổi ông được khán giả biết đến rộng rãi. Ngoài sân khấu, ông còn tham gia lồng tiếng cho nhiều phim, đặc biệt là các tác phẩm của Châu Tinh Trì, và từng góp mặt trong phim Vật đổi sao dời.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận