Đăng ký kết hôn vốn là việc của cơ quan hành chính, nhưng tại Trung Quốc, các cặp đôi giờ đây có thể làm thủ tục ngay tại những nơi khá bất ngờ: ngân hàng, sân bay, nhà ga, hộp đêm và thậm chí bệnh viện.
Theo SCMP, động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách thúc đẩy tỉ lệ kết hôn đang có xu hướng giảm.
Ngày 20-8, đúng dịp Thất Tịch - được xem là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em quận Lâm Truy, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, thông báo bắt đầu cung cấp dịch vụ đăng ký kết hôn.
Bệnh viện cho biết mô hình này giúp các cặp đôi thuận tiện hơn khi có thể thực hiện đăng ký kết hôn, khám sức khỏe trước hôn nhân và được tư vấn trước khi sinh tại cùng một địa điểm.

Bệnh viện vừa gia nhập "đường đua" tăng tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc - Ảnh: SCMP
Kết hôn ở khắp nơi: Từ ngân hàng đến hộp đêm, nay là bệnh viện
Trước bệnh viện, những địa điểm đăng ký kết hôn "không giống ai" đã xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Tháng 8, một chi nhánh Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc ở Thiên Tân trở thành ngân hàng đầu tiên trong nước cung cấp dịch vụ đăng ký kết hôn.
Trước đó, hồi tháng 1, Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu trở thành sân bay đầu tiên cấp giấy chứng nhận kết hôn. Các cặp đôi cũng được miễn phí tham quan khu vực quan sát máy bay cất, hạ cánh.
Tại Thượng Hải, một hộp đêm còn hợp tác với cơ quan dân chính địa phương để tổ chức các lễ trao giấy chứng nhận kết hôn ngay trong không gian của câu lạc bộ.
Ở Bắc Kinh và Nam Kinh, những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi cũng trở thành nơi các cặp đôi làm thủ tục kết hôn, thậm chí mặc trang phục truyền thống.
Tháng 8 năm nay, một ga tàu điện ngầm ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, trở thành cơ sở giao thông đầu tiên trong nước cung cấp dịch vụ này.

Tỉ lệ kết hôn đã tăng sau những thay đổi của chính quyền Trung Quốc - Ảnh: Sina
Sự xuất hiện của những địa điểm đặc biệt trên có liên quan đến thay đổi quy định đăng ký kết hôn của Trung Quốc hồi tháng 5 năm ngoái. Theo quy định mới, các cặp đôi có thể đăng ký kết hôn ngoài nơi đăng ký hộ khẩu và không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu. Thủ tục vì thế được đơn giản hóa đáng kể.
Sau thay đổi này, các địa điểm đăng ký kết hôn ngoài cơ quan dân chính nhanh chóng xuất hiện tại điểm du lịch, công viên, chùa và ga tàu điện ngầm.
Đến tháng 5 năm nay, Trung Quốc được cho là đã có hơn 500 điểm đăng ký kết hôn bên ngoài cơ quan dân chính, cùng hơn 1.300 địa điểm ngoài trời phối hợp với cơ quan chức năng để cấp giấy chứng nhận.
Những con số này được nhìn nhận như một nỗ lực thúc đẩy hôn nhân trong bối cảnh tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc giảm.
Kết quả ban đầu từng khá tích cực. Trong quý 3 năm ngoái, cả nước có 1,61 triệu cặp đăng ký kết hôn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả năm, Trung Quốc ghi nhận 6,76 triệu lượt đăng ký kết hôn, tăng 657.000 cặp so với năm trước.
Thế nhưng đà tăng không kéo dài. Trong nửa đầu năm nay, số cặp kết hôn giảm 7,5% so với cùng kỳ, xuống còn 3,28 triệu cặp. Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít người cho rằng việc mở thêm địa điểm đăng ký kết hôn khó giải quyết vấn đề cốt lõi.
Một người đặt câu hỏi: "Có phải mọi người không kết hôn vì không tìm được chỗ đăng ký?"
Người khác hài hước góp ý nên mở thêm dịch vụ đăng ký ly hôn trên... đỉnh Everest.
Một số ý kiến cho rằng điều khiến người trẻ trì hoãn hôn nhân không phải thủ tục hành chính, mà là sự thiếu tự tin khi đối mặt với những thử thách trong nhiều thập niên tiếp theo.
Các bình luận khác nhắc đến những lo ngại như gánh nặng tài chính, mâu thuẫn gia đình và việc mất đi sự tự do cá nhân. Với một bộ phận người trẻ, hôn nhân cũng không còn được xem là cột mốc bắt buộc của cuộc đời.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận