
Eileen Gu là "gương mặt vàng" của Olympic mùa đông khi kiếm được 23 triệu USD trong năm 2025 - Ảnh: Instagram
Olympic mùa đông 2026 tại Milan–Cortina đã khởi tranh, và trong khi cuộc chiến huy chương chuẩn bị nóng lên, "cuộc đua ngân hàng" dường như đã sớm ngã ngũ. Ngoài sân băng và sườn núi tuyết, một nhóm ngôi sao ưu tú đang tích lũy khối tài sản đáng kinh ngạc, vượt xa tiền thưởng chính thức từ thể thao.
Từ các hợp đồng thời trang cao cấp đến "đế chế" mạng xã hội, những VĐV này đã biến vị thế Olympic thành thương hiệu toàn cầu. Với người này là danh mục tài trợ khổng lồ, với người khác là sức hút truyền thông hay các mối quan hệ đình đám giúp giá trị tài sản tăng vọt. Dù tinh thần "nghiệp dư" của Olympic vẫn còn, việc làm VĐV Olympic mùa đông chưa bao giờ… sinh lợi đến thế.
Theo tổng hợp, Eileen Gu (Trung Quốc, trượt tuyết) tiếp tục là "gương mặt vàng" của Olympic mùa đông khi bỏ túi tới 23 triệu USD chỉ riêng năm 2025, theo Forbes. Nữ VĐV 22 tuổi sinh tại San Francisco nhưng thi đấu cho Trung Quốc trở thành cầu nối giữa hai thị trường Đông – Tây.
Thu nhập của cô gần như đến hoàn toàn từ các hợp đồng tài trợ lớn như Cadillac, Tiffany & Co., Visa và Victoria's Secret. Danh mục quảng cáo kỷ lục của Gu gắn chặt với phong độ đỉnh cao trên tuyết, và gần đây cô còn ký thêm hợp đồng với TCL Electronics hướng tới Olympic 2026.
"Nữ hoàng đổ đèo" Lindsey Vonn (Mỹ, trượt tuyết) trở lại thi đấu ở tuổi 41 gây bất ngờ, nhưng tài khoản ngân hàng của cô chưa từng "rời đỉnh". Vonn sở hữu khối tài sản khoảng 14 triệu USD nhờ dòng hợp đồng tài trợ bền bỉ, vẫn duy trì ngay cả trong 5 năm giải nghệ trước đó. Sự trở lại của Vonn – dù vừa đứt dây chằng chéo trước – được kỳ vọng sẽ còn thu hút thêm nhiều hợp đồng thương mại.
Mikaela Shiffrin (Mỹ, trượt tuyết) – nữ VĐV trượt tuyết giàu thành tích nhất lịch sử – bước vào Olympic 2026 với giá trị thương mại ngoài sân đấu khoảng 8 triệu USD. Dù hướng tới "phục thù" sau kỳ Olympic Bắc Kinh không như ý, sức hút của Shiffrin với các thương hiệu vẫn ở mức cao.
Thành tích thi đấu vô tiền khoáng hậu giúp Shiffrin trở thành lựa chọn an toàn, sinh lợi cho các tập đoàn lớn. Dù vị hôn phu Aleksander Aamodt Kilde vắng mặt vì chấn thương, cô vẫn là tâm điểm thương mại của Mỹ tại Olympic năm nay.
Trong khi đó, Jutta Leerdam (Hà Lan, trượt băng tốc độ) chứng kiến danh tiếng và thu nhập tăng vọt lên khoảng 5 triệu USD những năm gần đây. Ngoài tấm HCB Olympic, chuyện tình với YouTuber kiêm võ sĩ Jake Paul đưa cô lên một tầm nổi tiếng mới.
Với hơn 4,5 triệu người theo dõi Instagram, Leerdam được truyền thông và người hâm mộ gọi là "nữ VĐV trượt băng tốc độ nóng bỏng nhất thế giới". Cô tận dụng thành công thể thao để xây dựng sức ảnh hưởng số, ký nhiều hợp đồng hướng tới thế hệ khán giả trẻ am hiểu mạng xã hội. Sự kết hợp cùng Jake Paul – người sở hữu khối tài sản ước tính 300 triệu USD – giúp cặp đôi trở thành thế lực đáng chú ý trong thị trường thể thao – giải trí.
Olympic mùa đông vẫn là sân khấu thể thao đỉnh cao, nhưng rõ ràng, với nhiều ngôi sao, vinh quang giờ đây không chỉ đo bằng huy chương mà còn bằng giá trị thương hiệu ngoài đường đua.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận