Thể thao cười

Nghi án VĐV tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục rúng động Olympic mùa đông

HUY VŨ

Đăng lúc 07:27 | 07/02/2026

Một bê bối kỳ lạ mang tên “penis-gate” đang phủ bóng Olympic mùa đông, khi một số VĐV trượt tuyết bị cáo buộc tiêm axit hyaluronic làm tăng kích thước bộ phận sinh dục, tạo lợi thế khí động học.

Olympic - Ảnh 1.

Năm ngoái, các thành viên tuyển Na Uy đã bị phạt vì chỉnh sửa đường may quanh vùng háng của trang phục thi đấu - Ảnh: AFP

Tại Olympic mùa đông, lực lượng chống doping đã phải đối mặt với tình huống hy hữu, khi một số VĐV trượt tuyết bị cáo buộc cố tình "tăng kích thước" bộ phận sinh dục để giành lợi thế thi đấu. Câu chuyện kỳ lạ được gọi là "penis-gate" lan rộng, xoay quanh những nghi vấn trong làng trượt tuyết.

Các cáo buộc chưa được kiểm chứng cho rằng một số VĐV đã tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục nhằm làm tăng diện tích bề mặt khi mặc bộ đồ thi đấu. Theo lý thuyết khí động học, điều này có thể giúp họ bay xa hơn.

Trước câu hỏi liệu việc sử dụng axit hyaluronic có thể bị coi là doping hay không, Tổng giám đốc Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) Olivier Niggli cho biết: "Tôi không nắm chi tiết môn trượt tuyết và việc này có thể cải thiện thành tích ra sao nhưng nếu có điều gì xuất hiện, chúng tôi sẽ xem xét nếu nó liên quan đến doping. Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghe chuyện này cho đến khi được hỏi".

Chủ tịch WADA Witold Banka cũng nói thêm: "Trượt tuyết rất phổ biến ở Ba Lan, nên tôi hứa sẽ xem xét vấn đề này".

Dù mang màu sắc gây sốc, việc lợi dụng kích thước trang phục để gian lận trong trượt tuyết không phải chưa từng xảy ra. Khoa học cho thấy nếu tăng diện tích bề mặt bộ đồ, VĐV có thể giống như "tàu lượn người". Diện tích càng lớn, lực cản giảm và lực nâng tăng, giúp bay xa hơn.

Bê bối từng bùng nổ ở giải vô địch thế giới năm ngoái khi đội Na Uy bị phát hiện chỉnh sửa đường may vùng đáy quần để tăng lợi thế khí động học. HLV trưởng Magnus Brevik, trợ lý Thomas Lobben và một nhân viên khác bị cấm 18 tháng. Hai VĐV Marius Lindvik và Johann Andre Forfang cũng bị treo giò ba tháng, dù kết luận cho thấy họ không biết về hành vi gian lận.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers cho thấy chỉ cần tăng thêm 2cm chu vi bộ đồ có thể giảm lực cản 4% và tăng lực nâng 5%, tương đương thêm khoảng 5,8m trong mỗi cú nhảy. Tuy nhiên, việc lợi thế này có thực sự đến từ các mũi tiêm axit hyaluronic hay không vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải.

Nghi án VĐV tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục rúng động Olympic mùa đông - Ảnh 3.CĐV Al Nassr dán thông báo tìm Ronaldo khắp phố Nghi án VĐV tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục rúng động Olympic mùa đông - Ảnh 4.5-2: 'Ngày vàng' sinh ra siêu sao bóng đá Nghi án VĐV tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục rúng động Olympic mùa đông - Ảnh 5.Hơn 600 người tranh ghế HLV trưởng đội tuyển Gabon
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười