Người phụ nữ 40 tuổi họ Mạnh, chủ một công ty bất động sản nhỏ đã phá sản vào năm 2014, lên kế hoạch lừa đảo người thân bằng cách dàn dựng một đám cưới giả. Để thực hiện âm mưu, bà nhờ một tài xế mà bà quen biết khi đi nhờ xe. Người này họ Giang, đã có vợ, đồng ý tổ chức đám cưới với bà bằng một cái tên khác.
Bà Mạnh thuyết phục người thân rằng "chồng" của mình, ông Giang, là doanh nhân bất động sản có nhiều mối quan hệ trong ngành, có thể giúp họ mua được bất động sản với giá rẻ.
Để tạo niềm tin, bà Mạnh mua một căn hộ nhỏ trị giá 1 triệu nhân dân tệ (137.000 USD) và bán lại cho anh họ với giá chỉ bằng một nửa. Sau đó, bà yêu cầu anh ta nói dối với người thân rằng anh được hưởng ưu đãi nhờ mối quan hệ của bà Mạnh và ông Giang.
Bà Mạnh còn dẫn người thân đến tham quan các khu dân cư mới, hứa hẹn giảm giá 5.000 nhân dân tệ (700 USD) cho mỗi mét vuông, tương đương giảm khoảng 20% so với giá gốc. Ít nhất năm người thân đã tin tưởng và đưa cho bà một khoản tiền lớn để mua căn hộ. Một số thậm chí bán nhà đang ở để đầu tư vào những căn hộ "giá rẻ" này.
Trong nhiều năm, bà Mạnh liên tục trì hoãn việc giao nhà, viện cớ cần thời gian để hoàn tất thủ tục giảm giá. Để che giấu sự thật, khoảng năm 2018 và 2019 bà đã cho những người thân thuê lại chính những căn hộ họ tưởng đã mua.
Bà Mạnh không đưa cho họ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản với lý do "tạm thời không thể" xin được giấy chứng nhận đối với các bất động sản được giảm giá.
Sự việc chỉ bị phát giác khi một nạn nhân nghi ngờ và liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư bất động sản, phát hiện căn hộ mình đang ở thực chất là nhà thuê. Một nạn nhân khác, anh họ của bà Mạnh, đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) để trang trí và mua sắm nội thất cho căn hộ mà anh tưởng là của mình.
Tòa án đã tuyên án bà Mạnh 12 năm 6 tháng tù vì tội gian lận hợp đồng. Người đàn ông đóng giả chồng của bà, ông Giang, bị kết án 6 năm tù vì tham gia ký hợp đồng thuê nhà giả mạo. Người anh họ của bà Mạnh, người đã nói dối trước mặt những người thân khác, cũng bị kết án 5 năm tù.
Vụ việc không chỉ phơi bày một âm mưu lừa đảo tinh vi, mà còn là bài học cảnh tỉnh về sự cả tin và hậu quả của việc đầu tư thiếu kiểm chứng.
Theo SCMP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận