James Magnussen - cựu sao Olympic người Úc đình đám, vừa có màn "come back" không tưởng khi chuẩn bị tranh tài tại Enhanced Games.
Đây là giải đấu mới với nhiều quy tắc khác biệt, khi cho phép vận động viên tham dự được sử dụng tất cả các loại chất cấm. Và tuyệt nhiên không kiểm tra doping như cách các giải thể thao truyền thống hay thực hiện.

Thân hình của James Magnussen thay đổi ngoạn mục sau thời gian sử dụng những chất kích thích.
Cựu sao Olympic đi 'đường tà' vì tiền thưởng quá cao
Magnussen đã tuyên bố với The Guardian rằng anh "cảm thấy mình như 18 tuổi" sau khi dùng testosterone, peptid và thuốc bị cấm, bao gồm BPC-157, CJC-1295 và hormone tăng trưởng ipamorelin.
Cựu ngôi sao Olympic không giấu diếm khát vọng chinh phục giải thưởng cao nhất, trị giá 250.000 USD cho mỗi huy chương vàng (gần 6,5 tỉ đồng). Trong trường hợp phá kỷ lục thế giới, tiền thưởng sẽ là 1 triệu USD (hơn 2,5 tỉ đồng).
Tuy nhiên hy vọng giành được số tiền khổng lồ trên của Magnussen có thể sẽ tan thành mây khói, khi một vận động viên Hy Lap từng tham dự Olympic Kristian Gkolomeev vừa phá vỡ kỷ lục thế giới do Cesar Cielo nắm giữ, trong một buổi tập luyện trên hành trình chuẩn bị cho "thế vận hội sử dụng thuốc" này.
Sự kiện Enhanced Games không giới hạn ở môn bơi lội mà còn có sự tham gia của các vận động viên ở nhiều bộ môn thể thao khác như điền kinh và cử tạ.

Mr.Olympia - cuộc thi cho phép các vận động viên thể hình sử dụng các chất cấm tham gia.
Trước sự hào hứng trên, câu chuyện thực tế lại vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ nhiều chuyên gia lẫn các huyền thoại, vận động viên khác.
Cam McEvoy, người từng giành HCV cho Úc ở nội dung bơi tự do 50m, đã bày tỏ quan ngại rằng: "Cuộc thi này không liên quan gì đến các cuộc thi chính thức khác hoặc các giải đấu chính danh được xếp hạng quốc tế. Việc sử dụng thuốc, chất kích thích hoặc mặc những bộ đồ công nghệ hỗ trợ nên bị cấm".
Ngược lại, Magnussen cho biết sẽ vẫn chọn việc được nhận thưởng 1 triệu USD dù ai nói ngả nói nghiêng, bất chấp những tác hại mà những chất cấm có thể sẽ tác động đến sức khỏe của nhà cựu vô địch Olympic trong tương lai.
Enhanced Games do doanh nhân người Úc Aron D'Souza sáng lập. Kỳ đại hội này cho phép mọi vận động viên sử dụng các loại thuốc kích thích trong các cuộc đọ sức, khác hẳn với thể thức và quy định của những giải đấu truyền thống.
Dự kiến, Enhanced Games sẽ được tổ chức vào tháng 5-2026, tại Las Vegas.
Hầu như các liên đoàn thể thao thế giới đều chỉ trích gay gắt ý tưởng này và coi đó là "một trò hề nguy hiểm".
Ông Sebastian Coe - chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới - cho biết từng có nhiều ca tử vong vì sử dụng thuốc quá đà trong một số cuộc thi. Như trường hợp Andreas Munzer, đột ngột qua đời khi mới 32 tuổi vào năm 1996. Ông này bị suy gan sau nhiều năm lạm dụng steroid và thuốc lợi tiểu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận