Rudolf Schaubach, một nhà sáng chế đến từ thành phố Fillach ở miền nam nước Áo, cho biết ông bắt đầu nghiên cứu giải pháp bảo vệ cừu sau khi chứng kiến ngày càng nhiều vụ tấn công của sói tại Áo cũng như nước láng giềng Đức.
Theo Oddity Central, sau ba năm thử nghiệm và hoàn thiện, Schaubach giới thiệu nguyên mẫu mà ông gọi là "áo giáp" cho cừu. Thay vì lớp giáp kim loại như trong các bộ phim thời trung cổ, sản phẩm của ông là một tấm lưới nhựa nhẹ được phủ các gai nhọn.
Ý tưởng đằng sau thiết kế này khá đơn giản, khi tạo ra một lớp bảo vệ đủ khả năng ngăn những cú cắn của sói nhưng vẫn để cừu di chuyển và ăn cỏ bình thường. Theo Schaubach, khi sói cắn vào lớp lưới, các gai nhọn sẽ khiến chúng bị đau và từ bỏ ý định tấn công tiếp.
Ông cho rằng sói là loài động vật thông minh và khó có khả năng tiếp tục cắn lần thứ hai nếu gặp phải trải nghiệm không dễ chịu ngay từ lần đầu.

Những chú cừu được mặc "áo giáp" nhằm chống sói tấn công.
Những chiếc 'áo giáp' gây tranh cãi
Dù ý tưởng nghe khá mới lạ, phản ứng từ công chúng và giới chăn nuôi lại không mấy tích cực. Nhiều người cho rằng giải pháp này vừa tốn kém vừa khó phát huy hiệu quả thực tế. Một số chủ trang trại đặt câu hỏi liệu việc mặc thêm một lớp lưới có thực sự giúp cừu an toàn hơn trước những kẻ săn mồi nổi tiếng kiên trì như sói.
René Krüger, người chăn nuôi khoảng 1.000 con cừu tại thị trấn Wersbe, nhận xét sáng kiến này thiếu tính thực tiễn và có thể gây ảnh hưởng đến vật nuôi. Theo ông, lông cừu có nguy cơ bị mắc vào lưới sau thời gian dài sử dụng. Ông cũng cho rằng nếu không thể cắn vào thân mình, sói hoàn toàn có thể thay đổi cách tấn công sang những vị trí không được bảo vệ như đầu hoặc chân.
Sự hoài nghi còn đến từ bài toán kinh tế. Gina Strampe, đại diện Hiệp hội Canh tác nông nghiệp bang Lower Saxony của Đức, cho rằng đây không phải giải pháp bền vững về mặt tài chính. Việc trang bị lưới bảo vệ cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con cừu là điều khó khả thi đối với phần lớn trang trại.
Trước những ý kiến phản đối, Schaubach vẫn bảo vệ sản phẩm của mình. Ông cho rằng nhiều người chỉ đánh giá qua hình ảnh thay vì trực tiếp thử nghiệm.

Ý tưởng mặc "áo giáp" cho cừu vấp phải nhiều tranh cãi.
Tuy vậy chính nhà sáng chế này cũng thừa nhận sản phẩm chưa từng được kiểm chứng trong thực tế. Những thử nghiệm hiện tại mới dừng ở việc cho cừu mặc lưới trong điều kiện bình thường. Theo Schaubach, một con cừu đã đeo lớp bảo vệ này trong nhiều ngày mà không gặp vấn đề gì, vẫn di chuyển và ăn uống như thường lệ.
Giữa lúc tranh cãi ngày càng gia tăng, Schaubach đã tạm dừng các thử nghiệm tại Áo và đang tìm kiếm địa điểm khác để tiếp tục kiểm chứng phát minh của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận