Theo trang TorrentFreak, một tòa án ở Ấn Độ vừa cấp quyền cho các hãng phim và truyền hình buộc các nhà đăng ký tên miền quốc tế phải đình chỉ hoạt động hàng trăm trang phát phim lậu. Chiến dịch này được ví như "chặt đầu rắn nhiều đầu", nhằm triệt luôn cả các bản sao (mirror site) của những trang từng bị xóa sổ.
Động thái này giáng một đòn mạnh vào nạn xem lậu nói chung, và đặc biệt là mảng anime. Nhiều trang trong danh sách 200+ đã tạm thời bị chặn hoặc xóa nội dung, khiến dân mạng "đứng hình mất 5 giây" khi tìm lại link quen mà chỉ thấy báo lỗi 404.

Cuộc chiến anime lậu chưa hồi kết
Theo CBR, giới chuyên môn dự đoán lưu lượng truy cập vào các trang này sẽ sụt giảm mạnh khi bị chặn hoặc bị gỡ khỏi kết quả tìm kiếm. Người dùng "tay ngang" - chỉ muốn tìm nhanh vài tập anime hot - sẽ là nhóm bị ảnh hưởng đầu tiên.
Tuy nhiên giới làm phim lậu, vốn nổi tiếng "lì", có thể sẽ lại lập tên miền mới, tạo thêm mirror site và tiếp tục trò chơi "mèo vờn chuột" bất tận với nhà chức trách.
Cùng lúc đó, các nền tảng chính thống đang chớp thời cơ để hút fan anime. Crunchyroll vẫn dẫn đầu thị trường toàn cầu với kho phim có cả phụ đề và lồng tiếng; trong khi Netflix, HBO Max và Hulu đang mở rộng nội dung anime với tốc độ "tăng trưởng thần tốc".

Sự tiện lợi, tốc độ phát song song (simulcast) và chất lượng hình ảnh cao khiến việc xem hợp pháp ngày càng "đáng đồng tiền bát gạo".
Cuộc truy quét lần này có thể khiến nhiều fan tạm "cai" anime lậu, nhưng cũng là dấu mốc cho thấy ngành giải trí Nhật đang muốn "dọn sạch" sân chơi giải trí toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận