Lẩu Thập Cẩm

Cuộc đua 'bồi bàn nhanh nhất' được hồi sinh sau 12 năm tạm dừng

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 21:08 | 26/03/2024

Khoảng 200 bồi bàn đã cùng tham gia vào một đường đua, khi trên tay đang bưng một khay đựng bữa sáng đặc trưng kiểu Pháp.

Hôm 24-3 vừa qua, khoảng 200 bồi bàn trong thành phố Paris đã cùng nhau tham gia một cuộc đua có tên là Course des Cafés, theo The Guardian.

Sự kiện đánh dấu sự hồi sinh của một cuộc thi thường niên, từng phải hủy bỏ vào năm 2011 vì vấn đề kinh phí. Tham gia vào cuộc đua này, những người phục vụ cạnh tranh nhau trên một tuyến đường dài 2km, qua các đường phố của quận Marais (khu vực xung quanh Tòa thị chính).

Các thí sinh tham dự Course des Cafés đều là các bồi bàn ở các quán cà phê, nhà hàng khắp Paris. (Nguồn: Al Jazeera)

Các thí sinh tham dự Course des Cafés đều là các bồi bàn ở các quán cà phê, nhà hàng khắp Paris. (Nguồn: Al Jazeera)

Cuộc đua bồi bàn thú vị

Các thí sinh sẽ bưng một chiếc khay đựng bữa sáng đặc trưng kiểu Pháp, gồm một tách cà phê, một chiếc bánh croissant (bánh sừng bò) và một cốc nước. Người chơi được yêu cầu chỉ sử dụng một tay, không được chạy và rớt rơi bất kỳ mảnh vụn bánh mì, giọt cà phê hay nước. Chiếc khay sẽ được kiểm tra còn "nguyên vẹn" hay không vào cuối hành trình.

Giải thưởng cho người phục vụ nhanh nhất là một huy chương cùng một đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng.

Một chiếc khay đựng bữa sáng đặc trưng kiểu Pháp, gồm một tách cà phê, một chiếc bánh croissant (bánh sừng bò) và một cốc nước. (Nguồn: Shutterstock)

Một chiếc khay đựng bữa sáng đặc trưng kiểu Pháp, gồm một tách cà phê, một chiếc bánh croissant (bánh sừng bò) và một cốc nước. (Nguồn: Shutterstock)

Không dễ để có thể vừa di chuyển 3km vừa giữ thăng bằng, tránh xô lệch, rớt đổ. (Nguồn: MAXPPP)

Không dễ để có thể vừa di chuyển 3km vừa giữ thăng bằng, tránh xô lệch, rớt đổ. (Nguồn: MAXPPP)

Ở cuộc đua năm nay, anh chàng Samy Lamrous đã giành chiến thắng ở nội dung dành cho nam, với thời gian 13 phút 30 giây. Trong khi đó, Pauline Van Wymeersch là người dẫn đầu ở bảng thi đấu phía nữ, với thành tích 14 phút 12 giây.

Cuộc đua tổ chức lần đầu tiên vào năm 1914, được gọi là Course de garçons de cafe và chỉ dành riêng cho nam giới. Hành trình khi ấy thậm chí còn cam go hơn "gấp bội" so với hiện tại, khi mỗi thí sinh phải bưng một khay đựng chai nước và ba chiếc ly đi quãng đường 8km.

Sau nhiều năm bị hủy bỏ, cuộc thi quay trở lại khi được Tòa thị chính và các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Paris tài trợ kinh phí 100.000 euro.

Ảnh vui 26-3: Ánh Viên Ảnh vui 26-3: Ánh Viên 'flex' khả năng nằm ngủ dưới nước Dân mạng cười bò với trào lưu Dân mạng cười bò với trào lưu 'nhờ bạn quay clip' Người trẻ Trung Quốc mê mua vé số hơn kiếm việc làmNgười trẻ Trung Quốc mê mua vé số hơn kiếm việc làm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm