
Gia đình huyền thoại Zinedine Zidane.
Cái tên Zidane đã trở thành biểu tượng toàn cầu của bóng đá, nhờ tài năng và di sản của huyền thoại Zinedine Zidane. Nốn người con trai anh – Enzo, Luca, Théo và Elyaz – đều từng thử sức với nghiệp cầu thủ nhưng rồi không phải ai cũng đi được trên con đường dưới cái bóng vĩ đại của người cha.
"Là con của Zidane không hề dễ dàng," huấn luyện viên Diomede chia sẻ với L'Équipe. Và đúng như ông nói, trong khi Zinedine Zidane từng là ông chủ khu trung tuyến của Real Madrid và tuyển Pháp, nhưng ba người con lớn của anh chưa ai thật sự bứt phá, dù trong số đó vẫn còn một niềm hy vọng mới mang tên Elyaz Zidane.
Enzo Zidane, con trai cả, đã quyết định giải nghệ sớm, ngay trước tuổi 30, sau một năm không ra sân thi đấu. Khởi nghiệp tại các đội trẻ của Real Madrid và Juventus, Enzo từng có khoảnh khắc tỏa sáng khi ghi bàn trong trận đấu Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cho đội một Real Madrid.
Tuy nhiên, anh không trụ lại được Bernabeu và sau đó phiêu bạt qua Alaves, Rayo Majadahonda, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Pháp, rồi kết thúc sự nghiệp ở Fuenlabrada, sau khi từng góp mặt trong loạt play-off thăng hạng cùng Almeria.
Luca Zidane, người con thứ hai, hiện là thủ môn của Granada. Mùa này, anh đã ra sân 7 trận và để lọt lưới 13 bàn. Giống như anh trai, Luca trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid trước khi khoác áo Racing Santander, Rayo Vallecano và Eibar. Ngày 14-10 vừa qua, Luca có trận ra mắt tuyển Algeria, và hiện đang nuôi giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026, khi đội tuyển này đã giành vé sớm.
Theo Zidane, người con thứ ba, cũng theo học ở La Fabrica (lò đào tạo Real Madrid) cho đến năm 2024, trước khi chuyển sang Cordoba. Tại đây, anh đã thi đấu 43 trận, ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo. Dù chưa phải nhân tố chủ chốt, Theo Zidane vẫn đang chiếm suất ổn định trong đội hình xoay tua của đội bóng xứ Andalusia.
Niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc Zidane
Và cuối cùng, Elyaz Zidane, 18 tuổi, đang được xem là "viên ngọc mới" của dòng họ Zidane. Cầu thủ này hiện là trụ cột của tuyển U20 Pháp tại World Cup U20 diễn ra trong tháng 10, chơi ở vị trí trung vệ – khác biệt hoàn toàn so với người cha vốn nổi tiếng ở hàng công. Sau khi rời Real Madrid hồi tháng 1-2024, Elyaz gia nhập Betis Deportivo, nơi anh đang tiếp tục rèn giũa bản thân.
Elyaz có thể chưa đạt đến đẳng cấp của Zinedine Zidane, nhưng với tinh thần bền bỉ và phong thái điềm tĩnh, anh đang được xem là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc Zidane – một cái tên từng "chạm tay vào bầu trời" của bóng đá thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận