Một khách hàng khi đến trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng Shanghai Club (Thượng Hải, Trung Quốc) đã không khỏi ngạc nhiên trước mức giá "đắt xắt ra miếng" của món gà luộc tại đây. Theo đó, vị doanh nhân này đã phải bỏ ra gần 1,7 triệu đồng để ăn nửa con gà được nuôi bằng "nhạc và sữa".
Trong video thu hút hơn 4 triệu lượt xem của mình, đăng tải hôm 14-3, khách hàng này đã tỏ ra rất sốc trước giá của nửa con gà chuẩn bị ăn. Người đàn ông đã phải hỏi lại nhân viên nhà hàng về nguồn gốc của nó.
Sự thật về con gà được nuôi lớn bằng "nhạc cổ điển và sữa tươi"
Nhân viên nhà hàng cho biết con gà này thuộc giống gà quý hiếm, được gọi là "gà hướng dương", chỉ được nuôi tại một trang trại ở tỉnh Quảng Đông. Những chú gà tại "thiên đường" này sẽ được uống nước ép chiết xuất từ thân và hoa của cây hướng dương. Bên cạnh đó, chúng còn được nghe nhạc cổ điển và uống sữa tươi.

Nửa con gà được bán với giá gần 1,7 triệu đồng đã khiến thực khách phải bật tone "mỏ hỗn".
SCMP cho biết, có thông tin cho rằng giống gà này có thể được bán với giá 200 nhân dân tệ/kg (khoảng 700.000 đồng).
Một con "gà hướng dương" nguyên con có thể trị giá hơn 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,5 triệu đồng), khi có mặt tại các nhà hàng.
Tuy nhiên, khi truyền thông đất nước tỉ dân tìm đến trang trại này và đặt câu hỏi, nhân viên tại đây phủ nhận "gà hướng dương" được nuôi lớn bằng sữa tươi.
Họ cho biết đây là giống gà tam hoàng, rất phổ biến trên thị trường. Chúng được nuôi lớn theo phương pháp cho nghe nhạc cổ điển, bên cạnh việc sử dụng các thức ăn thông thường.
Câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi xôn xao trên mạng xã hội. Một người nhận định: "Thật kinh ngạc khi người ta có thể bịa ra cả một câu chuyện ly kỳ, thú vị để bán sản phẩm".
"Người ta có thể lấy nguyên liệu giá rẻ từ những vùng kém phát triển ở Trung Quốc, rồi bán cho người dân Thượng Hải với giá cao hơn rất nhiều, chỉ bằng một câu chuyện", một người mỉa mai.

Nhiều người cảm thấy sốc khi phải trả giá cao hơn rất nhiều khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng - Ảnh: Shutterstock
Một số người còn đùa rằng con gà này phản ánh "tiền tệ Thượng Hải", vốn là một thuật ngữ ám chỉ mức giá trên trời và sức mua của người dân tại thành phố nổi tiếng đắt đỏ của Trung Quốc.
Một ví dụ điển hình khác về sự đắt đỏ mà Thượng Hải đang sở hữu liên quan đến giá của một ổ bánh mì. Theo đó, người dân thành phố này từng xếp hàng để mua một ổ bánh mì nướng của thương hiệu xuất xứ Nhật Bán. Giá ổ bánh mì nướng nặng 800gr này là 98 nhân dân tệ (khoảng 345.000 đồng), với số lượng giới hạn 400 chiếc mỗi ngày. Trong khi đó, ở quốc gia sản phẩm "ra đời", giá chỉ bằng phân nửa.
Chưa kể, ổ bánh mì này đắt hơn rất nhiều so với mức giá của sản phẩm tương tự, chỉ khoảng 20 nhân dân tệ (hơn 70.000 đồng), được bán ở các siêu thị.
Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người của cư dân Thượng Hải vào năm 2024 là (hơn 311 triệu đồng), gấp đôi mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận