Không có việc, không có lương, nhưng sáng sáng vẫn xách ba lô đi "văn phòng" đều như vắt chanh, đó là một trào lưu đang khiến dân mạng Trung Quốc vừa buồn cười, vừa... buồn thiệt.
Trong khi phần lớn dân văn phòng phải đi làm để kiếm tiền, thì một số bạn trẻ Trung Quốc lại trả tiền (khoảng 30 - 50 tệ mỗi ngày, tức 100.000 - 170.000 đồng) để được... đi làm. Theo đó, cảm giác ngồi giữa văn phòng, bật máy tính, gõ lạch cạch một file Word vô thưởng vô phạt... cũng khiến người ta thấy mình có giá trị hơn là nằm nhà xem TikTok và nhai vội gói mì tôm.

Chọn "trả tiền" để được giả vờ đi làm đang dần trở thành xu thế của một bộ phận giới trẻ.
Chấp nhận "đi làm" không lương để giữ thể diện
Theo báo El País (Tây Ban Nha), một số "nhân viên" trong các công ty giả này thừa nhận họ đến đây… chỉ để đổi gió. Có người muốn tìm cảm hứng công việc, có người thì mượn văn phòng để "chill" với giá rẻ hơn thay vì ngồi quán cà phê. Một số khác hy vọng việc "giả vờ bận rộn" có thể giúp họ... tìm được việc thật.
Bạn Từ Lâm, một content creator, cười bảo: "Nói thật thì tụi mình đến vì thấy nó thú vị thôi. Cũng có vài bạn thật sự cần 'đi làm' để bản thân yên tâm với chính mình".
Được biết, tỉ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc rất cao. Riêng tháng 3, tỉ lệ thất nghiệp của người trẻ (16 - 24 tuổi, không tính sinh viên) là 16,5%. Với nhóm 25 - 29 tuổi, con số cũng lên tới 7,2%.
Văn hóa "phải có gì đó để làm" ít nhiều đã khiến người trẻ ở đất nước tỉ dân e ngại. Họ sợ bị đánh giá nên rất lo lắng "giữ thể diện". Trong xã hội coi trọng hình ảnh năng động và thành đạt, việc nằm nhà cả ngày không đi làm đôi khi còn khiến người ta… stress hơn cả thất nghiệp.
Thế nên, xu hướng tìm kiếm những "văn phòng ảo" để được có cảm giác đi làm đang dần trở nên lan rộng. Nhất là khi chi phí cho việc này vẫn "cắm rễ" ở những quán cà phê. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, chi phí thuê chỗ ngồi để "giả vờ" làm việc còn rẻ hơn một tách cà phê, dù được phục vụ "tận răng" với ổ cắm điện, wifi, bàn làm việc riêng...
Ở một khía cạnh khác, nhiều người cho rằng "trào lưu đi làm giả" này như một cách duy trì tinh thần, giữ nếp sinh hoạt và tạo ra cảm giác "có ích" khi chưa tìm được công việc phù hợp.
Đa phần những người đang trong vòng xoáy xu hướng này đều hiểu bản thân cần thoát ra khi cần thiết hoặc có cơ hội, để quay lại đời sống thực. Bởi đi làm giả vui thì vui nhưng cuối tháng mà tài khoản vẫn yên ắng thì ai mà không "hồi tỉnh" cho được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận