Một trong những bảo tàng danh tiếng nhất Hà Lan, Rijksmuseum (Bảo tàng Quốc gia) tại Amsterdam, vừa khiến công chúng ngạc nhiên thú vị khi bổ sung vào bộ sưu tập của mình một... bao cao su có tuổi đời gần 200 năm.
Theo The Telegraph, hiện vật độc đáo này được trưng bày trong triển lãm "Safe sex?" (Tình dục an toàn) xoay quanh đời sống tình dục và mại dâm ở thế kỷ 19.

Cận cảnh chiếc bao cao su 200 năm tuổi có hình ảnh châm biếm.
Khi chiếc bao cao su không chỉ là bao cao su!
Theo các nhà nghiên cứu, chiếc bao cao su này xuất hiện ở thời điểm khoảng năm 1830, nhiều khả năng được làm từ ruột thừa của động vật như cừu hoặc dê - loại chất liệu phổ biến của thời kỳ đó. Nhưng điều khiến hiện vật này thật sự nổi bật là ở phần họa tiết: một bức tranh khắc vui nhộn, mang đậm tinh thần châm biếm thời bấy giờ.
Bức họa mô tả một người phụ nữ đang chỉ tay về phía ba người đàn ông, kèm dòng chữ tiếng Pháp "Voila, mon choix" - tạm dịch: "Đây là lựa chọn của tôi!".
Theo bảo tàng, hiện vật có thể là một món quà lưu niệm độc đáo từ các nhà chứa cao cấp thời xưa mang tính biểu tượng hơn là sử dụng thật sự. Trên thế giới hiện chỉ ghi nhận hai hiện vật cùng loại còn tồn tại đến ngày nay.
Chiếc bao cao su đặc biệt này được mua trong một buổi đấu giá tại Haarlem (Hà Lan) với giá 1.000 euro (gần 30 triệu đồng). Bà Joyce Zelen - giám tuyển bộ sưu tập tranh in, chia sẻ với báo Het Parool: "Trong 20 năm qua, những bao cao su có in hình như vậy từng được bán với giá cao hơn nhiều. Tôi nghĩ món này bị chìm giữa hơn 6.000 hiện vật đấu giá, chỉ người thật sự tinh mắt mới nhận ra được giá trị của nó".
Ngoài yếu tố thẩm mỹ độc đáo, bảo tàng còn dự kiến tiến hành phân tích DNA để xác định chính xác vật liệu làm nên hiện vật đến từ loài động vật nào.

Bảo tàng Rijksmuseum - nơi đang sở hữu chiếc bao cao su 200 năm tuổi độc đáo.
Bảo tàng Rijksmuseum cho biết thêm: "Việc sở hữu hiện vật này giúp chúng tôi có thể kể lại một phần ít được nhắc đến trong lịch sử. Đó là câu chuyện về đời sống tình dục và sức khỏe sinh sản vào thế kỷ 19. Nó phản ánh cả mặt sáng lẫn mặt tối của việc tìm kiếm khoái cảm, khi mà nỗi lo sợ về bệnh tật, đặc biệt là giang mai, vẫn bao trùm thời kỳ ấy".
Thời điểm đó, bao cao su chủ yếu được dùng để phòng bệnh hơn là tránh thai, bởi các biện pháp kế hoạch hóa gia đình còn là điều cấm kỵ. Dù vậy, con người đã không ngừng tìm cách bảo vệ sức khỏe sinh sản từ hàng ngàn năm trước. Từ thời Ai Cập cổ đại với bao bọc bằng vải lanh, đến việc sử dụng bàng quang cá, ruột động vật, da thuộc... và sau năm 1839, thế giới mới bắt đầu làm quen với bao cao su thật sự, nhờ phát minh ra quy trình lưu hóa cao su.
Triển lãm "Safe sex?" tại Bảo tàng Rijksmuseum sẽ kéo dài đến hết tháng 11 năm nay, mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về lịch sử tình dục, vốn là một chủ đề xưa như Trái đất nhưng chưa bao giờ hết thời sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận