Theo chia sẻ của chủ nhà - bà Jia (thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), người thuê là một nam giới ngoài 40 tuổi, đã sống tại đây gần 2 năm. Do liên tục chậm trả tiền thuê, nợ khoảng 5.000 nhân dân tệ (hơn 19 triệu đồng), bà quyết định đến kiểm tra phòng và đổi mật khẩu khóa cửa.
Tuy nhiên ngay khi cánh cửa vừa mở, một mùi hôi nồng nặc lập tức bốc ra. Bên trong căn phòng là cảnh tượng khiến chủ nhà không tin vào mắt mình, là hàng trăm chai nhựa loại 1,5 lít chứa đầy nước tiểu được giấu kín trong tủ đồ, dưới gầm giường, thậm chí cả trong nhà vệ sinh.

Những chai nước tiểu được khách trọ tích trữ trong suốt 2 năm thuê.
Điều đáng nói, căn phòng vẫn có nhà vệ sinh khép kín hoạt động bình thường, nhưng người thuê lại không sử dụng. Ngoài ra đầu lọc thuốc lá chất đống, tường và điều hòa đều ố vàng vì khói thuốc, cho thấy môi trường sống đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài.
Hai giờ "giải cứu" căn phòng chất đầy nước tiểu
Để xử lý hiện trường, bà Jia phải nhờ thêm người hỗ trợ. Nhóm dọn dẹp mất hơn 2 giờ liên tục để đổ toàn bộ chất thải xuống bồn cầu.
Chủ nhà cho biết trong hơn 10 năm cho thuê, bà chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Cuối năm 2025, bà từng định thu lại phòng nhưng người đàn ông xin khất nợ với lý do vừa ly hôn, con gái bị bệnh nên bà đồng ý cho ở thêm.
Sau sự việc, bà yêu cầu người thuê thanh toán toàn bộ tiền nợ cùng 500 nhân dân tệ phí vệ sinh (gần 2 triệu đồng), và người này đã chấp nhận trước khi rời đi.
Căn phòng trọ chất đầy những chai nước tiểu - Nguồn: Douyin
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ khó hiểu khi căn phòng có nhà vệ sinh nhưng người thuê vẫn chọn cách tích trữ chất thải.
Trước đó, tại Tô Châu (tỉnh Giang Tô), một chủ nhà cũng từng phát hiện khoảng 100 chai nước tiểu trong phòng của khách thuê. Hay tại Thâm Quyến, một trường hợp khác còn để lại căn hộ ngập rác sau 5 năm sinh sống, buộc chủ nhà phải thuê người dọn dẹp suốt nhiều ngày và loại bỏ toàn bộ nội thất.
Dưới góc độ y khoa, các chuyên gia cho rằng hành vi này có thể liên quan đến những rối loạn tâm lý như hội chứng tích trữ hoặc hội chứng Diogenes.
Theo các nghiên cứu từng được đề cập trên Medical News Today, người mắc các hội chứng này thường có xu hướng tích trữ đồ vật hoặc chất thải một cách ám ảnh. Chưa kể, những người này còn bỏ bê vệ sinh cá nhân và môi trường sống, sống cô lập, ít giao tiếp xã hội.
Những rối loạn này có thể trở nên nghiêm trọng hơn sau các cú sốc tâm lý như ly hôn hoặc biến cố gia đình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận