16/01/2024 14:43 GMT+7

Chủ doanh nghiệp nói em mình làm giả quyết định giao gần 400ha đất tại Gia Lai

Chủ doanh nghiệp nói em trai mình làm giả quyết định giao đất của chủ tịch tỉnh Gia Lai để khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng.

Liên quan đến vụ điều tra giả mạo văn bản giao gần 400ha đất cho doanh nghiệp trồng rừng, ngày 16-1, nguồn tin của Tuổi trẻ Online cho biết Công ty Thiên Phú Gia Lai vừa có thư xin lỗi UBND tỉnh Gia Lai thông tin về việc văn bản giả quyết định nói trên.

Quyết định giao đất giả được cho là do Nguyễn Thành Duy - em trai của chủ doanh nghiệp Thiên Phú Gia Lai thực hiện - Ảnh: H.C.Đ.

Quyết định giao đất giả được cho là do Nguyễn Thành Duy - em trai của chủ doanh nghiệp Thiên Phú Gia Lai thực hiện - Ảnh: H.C.Đ.

Văn bản có tên "tâm thư xin lỗi" do bà Đào Thị Thúy Nga, giám đốc Công ty Thiên Phú Gia Lai ký gửi UBND tỉnh Gia Lai.

Theo văn bản này, công ty nêu trên thành lập ngày 24-4-2023, với mong muốn phát triển quê hương, tạo công ăn việc làm cho đồng bào, dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi kinh tế tỉnh nhà. Công ty vẫn đang hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ giả mạo văn bản giao gần 400ha đất cho doanh nghiệp trồng rừng có tên của Công ty Thiên Phú Gia Lai, văn bản bà Nga ký cho biết là do em trai mình là Nguyễn Thành Duy (22 tuổi) làm giả.

"Vì làm màu với bạn bè, em Nguyễn Thành Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản mình soạn thảo, với mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra".

UBND tỉnh giao xác minh trước 30-1

UBND tỉnh Gia Lai khẳng định quyết định giao đất trồng rừng số 1372/QĐ-UB ngày 29-6-2023 không phải do UBND tỉnh ban hành. Đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền.

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra làm rõ.

Căn cứ kết quả và thẩm quyền, chức năng của đơn vị phải thống nhất hướng xử lý; thông tin lại nội dung, kết quả xử lý cho các cơ quan theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-1.

Hứa không để phát sinh liên quan đến việc làm giả quyết định

Trong "tâm thư xin lỗi", bà Nga cho biết: "Công ty vẫn đang hoạt động đúng theo quy định của pháp luật". Đồng thời cam kết: "Tôi xin hứa sẽ không để phát sinh sự việc như trên và sẽ làm việc tuân thủ theo pháp luật".

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thông tin đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ giả mạo quyết định cấp đất trồng rừng của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Điều tra vụ giả mạo văn bản giao gần 400ha đất cho doanh nghiệp trồng rừngĐiều tra vụ giả mạo văn bản giao gần 400ha đất cho doanh nghiệp trồng rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã phát hiện và yêu cầu điều tra về việc giả mạo văn bản liên quan đến việc giao gần 400ha đất để trồng rừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên