Lý do Ốc Thanh Vân bán nhà 12 tỉ ở Úc để về Việt Nam
Sau một năm sinh sống tại Úc và trải qua không ít thử thách, Ốc Thanh Vân quyết định quay về Việt Nam để tìm lại sự bình yên và thuận lợi trong cuộc sống.
Sau một năm sinh sống tại Úc và trải qua không ít thử thách, Ốc Thanh Vân quyết định quay về Việt Nam để tìm lại sự bình yên và thuận lợi trong cuộc sống.
Sống yên bình trong căn hộ của mình suốt 13 năm, cho đến khi con vẹt nhà hàng xóm chuyển đến thì mọi thứ 'tan nát', vì cái tật nói nhiều của thú cưng này.
Anh chồng cũ được 'tặng kèm' theo căn nhà rao bán tỏ ra vô cùng hứng thú trước chuyện này, thậm chí còn tích cực tạo dáng quảng cáo để mau được 'chốt đơn'.
Nữ ca sĩ tiết lộ, thù lao hát đám cưới của cô lên tới 10.000 USD, một dự án quảng cáo được trả 100.000 USD nhưng Phương Thanh không hề giàu có khiến khán giả khó hiểu.
Cựu ngôi sao tuyển Anh, Wayne Bridge vừa rao bán căn biệt thự của mình sau khi hay tin cựu đội trưởng tuyển Anh John Terry - người đã từng cắm sừng anh - dọn vào "trong xóm".
'Nặng nợ' quá rồi ông ơi, tiền gốc nó đẻ ra tiền lời theo từng giờ. Mà thôi, tôi làm thì tôi chịu thôi chứ trách ai bây giờ!?
Nhiều sao Việt đã rao bán các bất động sản có giá trị trên trang cá nhân giữa mùa dịch corona hoành hành. Không kêu gọi 'giải cứu showbiz' mà các nghệ sĩ lại kêu gọi 'giải cứu bất động sản'.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã giành HCV kata đồng đội nữ môn karate, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026 sau một hành trình chinh phục gần như tuyệt đối.
Sau hơn 20 năm làm bác sĩ, một phụ nữ Trung Quốc quyết định rời nghề ở tuổi 45 để mở tiệm bánh bao. Ba năm sau, cô đã có cửa hàng thứ hai và hạnh phúc với công việc đã chọn.
Có lẽ trong chúng ta không ít người ngờ rằng dưới thế giới đại dương lại có một sinh vật biển có tính cách điệu đà và vẻ ngoài nổi bần bật như loài cá sở hữu đôi môi đỏ như tô son này.
Trước ngày tranh tài tại ASIAD 2026, VĐV cricket người Ấn Độ Abhishek Sharma đã gây sốt trên mạng xã hội khi mang theo tới 6 vali hành lý.
Thuốc lá "truyền thống" tồn tại đã lâu nên còn có cả một hệ thống quy định để quản lý, từ nơi bán, nơi hút đến độ tuổi người mua. Còn thuốc lá điện tử thì phát triển quá nhanh, mẫu mã thay đổi liên tục, bán qua mạng dễ dàng, khiến việc quản lý nhiều lúc có cảm giác vừa chạy theo vừa... hít khói.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X