Xiaobai sống cùng chủ là anh Zhang tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Câu chuyện bắt đầu khoảng 7 năm trước, khi chú chó một lần ngậm chai nhựa rỗng ngoài đường và được một người vô gia cư đổi cho miếng thịt kho. Từ "giao dịch đầu đời" ấy, Xiaobai dường như hiểu ra chai nhựa có thể... đổi lấy đồ ăn. Kể từ đó, chú chó bước vào hành trình "khởi nghiệp" nhặt ve chai đầy nghiêm túc.

Xiaobai "khởi nghiệp" nhặt ve chai sau một lần đổi chai nhựa lấy đồ ăn.
Chú chó biết kiếm tiền nhờ ve chai
Mỗi ngày, Xiaobai ra phố ba lần vào sáng, trưa và tối, mỗi chuyến kéo dài khoảng 20-30 phút. Hễ thấy chai nhựa là lao tới xử lý rất chuyên nghiệp. Chai còn nước sẽ được giữ bằng hai chân trước, dùng răng mở nắp đổ nước, rồi cắn bẹp trước khi mang về.
Anh Zhang cho biết từng cố ngăn thú cưng đi nhặt chai nhưng Xiaobai… bỏ ăn để phản đối. Cuối cùng, gia đình đành "tôn trọng" đam mê nghề nghiệp của chú chó cưng.
"Nhà tôi không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nó thích nhặt ve chai nên tôi để nó làm điều mình thích", anh Zhang chia sẻ.
Ban đầu, số chai nhặt được chỉ mang về khoảng 20 tệ/ngày. Sau 5 năm, Xiaobai tích lũy được hơn 10.000 tệ (hơn 38 triệu đồng). Khi nổi tiếng trên mạng xã hội, "sự nghiệp" của chú chó còn lên hương mạnh hơn.

Nhiều netizen hỏi xin địa chỉ để cho chó mèo nhà mình "tầm sư học... nhặt ve chai" từ Xiaobai.
Kênh Douyin và tài khoản mạng xã hội mang tên "Gou Xiaobai" hiện thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi cùng hàng triệu lượt thích. Theo anh Zhang, tổng doanh thu từ việc bán phế liệu và làm nội dung trực tuyến đã đạt gần 100.000 tệ (hơn 380 triệu đồng).
Nhiều chủ cửa hàng quanh khu vực còn chủ động để sẵn chai nhựa trước cửa chờ Xiaobai ghé lấy. Chú chó được cư dân mạng ưu ái gọi là "nhân viên ve chai đúng giờ nhất Quảng Châu".
Có đoạn video ghi lại cảnh Xiaobai gom được 5kg chai nhựa chỉ trong 25 phút, thu về khoảng 15 tệ, khiến dân mạng vừa thích thú vừa nể "tinh thần lao động".

Xiaobai rất chăm chỉ "lao động", mỗi ngày có thể kiếm được cả trăm ngàn đồng.
Một người bình luận hài hước: "Nó tự kiếm tiền mua thức ăn cho mình, không miếng nào là ăn miễn phí cả". Người khác đùa rằng: "Cho tôi xin gửi mèo nhà sang học nghề với!".
Điều khiến nhiều người thêm thiện cảm là anh Zhang không giữ toàn bộ số tiền kiếm được. Theo chia sẻ, khoảng 40% doanh thu từ tài khoản của Xiaobai được dùng để hỗ trợ các tổ chức cứu hộ động vật và mua thức ăn cho mèo hoang quanh khu vực sinh sống.
Từ một chú chó mê nhặt chai, Xiaobai giờ là "idol ve chai" trên mạng xã hội.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận