
SEA Games 33 đem lại giá trị kinh tế khổng lồ cho chủ nhà Thái Lan.
Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), cho biết việc đăng cai SEA Games 33 trong thời gian từ ngày 9 đến 20-12 đã tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, tính từ giai đoạn chuẩn bị trước giải đến thời điểm hiện tại, khi đại hội bước vào chặng cuối.
"Dòng tiền lưu thông đã vượt mốc 12.000 tỉ baht (khoảng 8.877.000 tỉ đồng), bao gồm cả giá trị trực tiếp từ các hoạt động thi đấu và các giá trị kinh tế liên quan khác", ông Kongsak nói.
Theo người đứng đầu SAT, khi SEA Games 33 khép lại, giá trị kinh tế dự kiến có thể tăng lên khoảng 14.000 tỉ baht (khoảng 10,356 triệu tỉ đồng). Ông nhấn mạnh đây là con số rất cao nếu so sánh với các kỳ đại hội thể thao trước đây mà Thái Lan từng tổ chức, và là mức cao nhất từ trước đến nay.
Một trong những nguyên nhân chính đến từ quy mô của SEA Games 33, khi đại hội có tới 50 môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu. Điều này kéo theo số lượng vận động viên và quan chức tham dự hơn 12.000 người, cao hơn đáng kể so với SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, nơi chỉ có khoảng 7.000 vận động viên và quan chức.
Bên cạnh đó, SEA Games 33 còn thu hút đông đảo người thân của các đoàn thể thao, người hâm mộ và du khách quốc tế đến Thái Lan để cổ vũ cho các đội tuyển quốc gia, góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch và dịch vụ.
Ông Kongsak Yodmanee cho biết thêm, không khí theo dõi thể thao trong nước cũng rất sôi động. Tính đến ngày 18-12, số lượt khán giả vào sân theo dõi các môn thi đấu đã gần chạm mốc 400.000 người, và con số này được kỳ vọng sẽ còn tăng lên khi đại hội kết thúc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận