Mới đây, một bài đăng trong hội nhóm "cho tặng đồ miễn phí" đã gây xôn xao cõi mạng, khi chủ nhân bài viết - một cô gái ở Hà Nội, muốn cho lại ai cần hộp đồ ăn thừa sau bữa lẩu. Theo đó, hộp thức ăn được đóng gọn gàng, bên trong vẫn còn thịt, tôm, cá và rau chưa dùng hết.
Bài đăng đã thu hút hàng loạt tranh luận trái chiều.

Hình ảnh hộp đồ ăn thừa được cô gái chuẩn bị trong hộp gọn gàng.
Cho hộp đồ ăn thừa: Hành động đẹp hay thiếu tinh tế?
Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động này xuất phát từ ý tốt. Theo họ, thay vì bỏ đi cả hộp thức ăn còn khá nguyên vẹn, việc chia sẻ cho người cần là cách hạn chế lãng phí thực phẩm.
Nhiều bình luận nhắc đến những hoàn cảnh khó khăn quanh các bệnh viện, khu trọ lao động hay người vô gia cư - nơi một hộp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng đôi khi là điều xa xỉ. Có người chia sẻ từng tham gia các hoạt động thiện nguyện và chứng kiến nhiều gia đình chật vật đến mức "có được miếng thịt cũng là quý lắm rồi".
"Người không cần thì thấy ngại, nhưng người đang thiếu thốn có thể lại rất trân trọng", một tài khoản viết.
Không ít ý kiến cũng cho rằng cộng đồng đang phản ứng hơi khắt khe với một hành động vốn không mang ác ý. Theo họ, điều đáng nói ở đây là tinh thần san sẻ, còn việc nhận hay không là quyền lựa chọn của mỗi người.
Tuy nhiên luồng ý kiến phản đối cũng chiếm số đông không kém. Nhiều người cho rằng cần phân biệt rõ giữa "đồ ăn dư chưa dùng" và "đồ ăn thừa sau bữa". Trong trường hợp này, thức ăn đã được nhúng chung trong nồi lẩu nên khó đảm bảo yếu tố vệ sinh.
Một số bình luận bày tỏ sự e ngại trước nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường ăn uống, nếu đồ ăn đã tiếp xúc với nước dùng, đũa hoặc dụng cụ cá nhân. Có người còn thẳng thắn nhận xét: "Thà cho một bữa cơm đơn giản nhưng sạch sẽ còn dễ chấp nhận hơn".

Theo nhiều người, việc cho đi đồ ăn thừa tiềm tàng nhiều rủi ro.
Bên cạnh vấn đề an toàn thực phẩm, cụm từ "của cho không bằng cách cho" cũng được nhắc lại nhiều lần. Không ít người cho rằng việc mang đồ ăn đã qua bữa lên mạng để tặng dễ khiến người nhận cảm thấy bị xem nhẹ hoặc thiếu tôn trọng.
Một ý kiến khác thì cho rằng nếu muốn giúp đỡ, người cho có thể chủ động chuẩn bị phần ăn riêng ngay từ đầu, thay vì đợi ăn xong mới gom lại đem tặng. "Tốt bụng là điều đáng quý, nhưng cách thể hiện cũng quan trọng không kém", tài khoản này viết.
Dẫu vậy, giữa những tranh cãi gay gắt, nhiều người nhìn nhận đây là câu chuyện không dễ phân định đúng sai tuyệt đối. Bởi cùng một hộp thức ăn, có người thấy phản cảm, nhưng cũng có người xem đó là bữa ăn đáng quý trong lúc khó khăn.
Và có lẽ chính sự khác biệt về hoàn cảnh sống, trải nghiệm cá nhân lẫn quan điểm về lòng tốt đã khiến câu chuyện hộp lẩu "cho lại" bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội những ngày qua.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc cho đi một hộp đồ ăn từ bữa lẩu đã dùng rồi?
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận