Showbiz muôn màu

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng về bản quyền tên gọi

CHÂU GIANG

Đăng lúc 08:46 | 26/02/2023

Tiếp nối câu chuyện tên gọi cuộc thi hoa hậu tiếng Anh là 'râu ông nọ' nhưng tiếng Việt lại là 'cằm bà kia' , quyền sở hữu thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức dính ồn ào

Trưa 25-2, CEO Trần Việt Bảo Hoàng của Unicorp chính thức đăng tải thông tin liên quan đến việc nhập nhằng sử dụng thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

CEO Unicorp cho biết đã kết thúc việc sử dụng thương hiệu Miss Universe Vietnam sau khi ngừng hợp tác với tổ chức này từ ngày 18-2. Đồng thời khẳng định chủ quyền với thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Unicorp - Unimedia. 

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng về bản quyền tên gọi - Ảnh 1.

Phía Unicorp khẳng định chỉ sử dụng tên gọi bằng tiếng Việt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tiến hành thay toàn bộ hình hiệu, thông tin sau khi kết thúc hợp tác với Miss Universe.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 'mất' tên tiếng Anh?

Sau thông tin công bố ngừng hợp tác với Miss Universe cử đại diện trong nước đi thi, đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bỏ hoàn toàn tên tiếng Anh ra khỏi các văn bản.

CEO Trần Việt Bảo Hoàng viết: "Tôi đại diện Unicorp - Unimedia lên tiếng nếu bất cứ cá nhân, tổ chức nào đang hoặc dự định sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam" là hành động thiếu chuyên nghiệp và chúng tôi sẽ quyết liệt lên án, hành động để bảo vệ thương hiệu của mình".

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng về bản quyền tên gọi - Ảnh 3.

CEO Trần Việt Bảo Hoàng bên hoa hậu Ngọc Châu và á hậu Thủy Tiên

"Ông trùm hoa hậu" này cũng cho biết phía Unicorp thể hiện thiện chí, sự tôn trọng, chuyên nghiệp khi nhanh chóng tiến hành các thủ tục ngừng hợp tác với Miss Universe để tạo thuận lợi cho đơn vị mới. 

Tuy nhiên việc vi phạm bản quyền thương hiệu với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn diễn ra.

Sự việc bắt nguồn từ việc tổ chức mới tiếp nhận quyền cử đại diện thi Miss Universe do siêu mẫu Lan Khuê và Quỳnh Nga đại diện lập trang fanpage mới có tên Miss Universe Vietnam và thêm tên gọi bằng tiếng Việt: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào sáng 25-2 này. 

Bên cạnh đó, CEO Lan Khuê đã công bố thông tin tên công ty sở hữu bản quyền dự thi Miss Universe tại Việt Nam là Công ty TMCP Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên tiếng về bản quyền tên gọi - Ảnh 5.

Tổ chức mới Miss Universe Vietnam bổ sung tên gọi tiếng Việt dẫn đến vi phạm bản quyền thương hiệu

Có thể thấy, hai động thái này cho thấy tổ chức mới mà Lan Khuê đứng đầu có dấu hiệu vi phạm bản quyền với thương hiệu mà Unicorp đang sở hữu. 

Ngày 24-2 vừa qua, nữ tỉ phú Thái Lan - bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe đã cùng Top 3 đến Việt Nam dự lễ ký kết, trao quyền cho đối tác mới. 

Theo đó, siêu mẫu Lan Khuê ra mắt với vai trò CEO, MC Quỳnh Nga là giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam với tên công ty là TMCP Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nắm quyền lựa chọn, huấn luyện đại diện sắc đẹp mới dự thi Miss Universe từ năm 2023. 

Việc nhập nhằng tên gọi không chỉ là vấn đề đau đầu của các nhà quản lý, nắm quyền tổ chức, điều hành các cuộc thi hoa hậu mà cũng khiến công chúng "rối não" để phân biệt. 

Lan Khuê - CEO của Miss Universe Vietnam sẵn sàng hợp tác đưa Thảo Nhi Lê đi thiLan Khuê - CEO của Miss Universe Vietnam sẵn sàng hợp tác đưa Thảo Nhi Lê đi thi Á hậu 2 Miss Universe 2022 nói BTC cuộc thi gian lận, ưu ái chủ nhà MỹÁ hậu 2 Miss Universe 2022 nói BTC cuộc thi gian lận, ưu ái chủ nhà Mỹ Fan sắc đẹp xôn xao: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mất quyền dự thi Miss Universe?Fan sắc đẹp xôn xao: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mất quyền dự thi Miss Universe?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU