Theo SCMP, sự việc xảy ra ngày 16-12 tại một chi nhánh của Nanmen Hotpot, thương hiệu lẩu kiểu Bắc Kinh khá nổi tiếng tại thủ đô. Trong đoạn video do chính người nuôi thú cưng đăng tải, người phụ nữ công khai khuyến khích chú chó của mình ăn các cuộn thịt cừu ngay trên đĩa dùng chung.
"Thành thật mà nói, tôi còn chưa biết thịt cừu ở đây có vị gì vì chó của tôi đã ăn sạch rồi. Đĩa trống trơn luôn", người phụ nữ nói trong video. Cô còn tỏ ra thích thú khi khen ngợi thú cưng: "Không biết phải khen thế nào nữa, tuyệt-cà-là-vời rồi".

Cô gái cho chó cưng của mình ăn sạch các cuộn thịt cừu trên đĩa.
Cái kết không ngờ của cô gái cho chó ăn trong quán lẩu
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, xoay quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và ý thức của người nuôi thú cưng nơi công cộng.
Ngày 18-12, Nanmen Hotpot thông báo đóng cửa chi nhánh nói trên trong 3 ngày để tiến hành khử trùng toàn bộ không gian. Nhà hàng cho biết tất cả bát đĩa, dụng cụ ăn uống đã được thay mới hoàn toàn. Đồng thời, quán cam kết siết chặt công tác quản lý nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự.
Đáng chú ý, nhà hàng cũng tuyên bố hoàn tiền và bồi thường cho toàn bộ khách hàng từng dùng bữa tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 18-12. Phía Nanmen Hotpot khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người phụ nữ đăng tải đoạn video.
Một nhân viên của quán cho biết họ đã trình báo cảnh sát để xác minh danh tính và liên hệ với người phụ nữ liên quan.

Nhiều nhà hàng, quán ăn "thân thiện với thú cưng" mọc lên nhanh chóng tại các đô thị ở Trung Quốc.
Trùng hợp, không lâu sau đó, một phụ nữ khác tại tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) cũng đăng video cho phép chú chó Chihuahua mới 2 tháng tuổi ăn trực tiếp từ đĩa tại một nhà hàng tự nhận là "thân thiện với thú cưng".
Nhà hàng này sau đó buộc phải thay toàn bộ bát đĩa và yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại, đồng thời áp dụng quy định bắt buộc thú cưng phải ở trong lồng khi khách dùng bữa.
Theo các chuyên gia, nước bọt của chó và mèo có thể chứa nhiều loài vi khuẩn gây hại, trong trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Trong bối cảnh thị trường thú cưng tại Trung Quốc ngày càng phát triển, nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại "thân thiện với động vật" cũng mọc lên nhanh chóng tại các đô thị lớn. Tuy nhiên các sự việc trên đã làm gia tăng căng thẳng giữa những người yêu thú cưng và nhóm thực khách đặt yếu tố vệ sinh lên hàng đầu.
"Tôi sẽ không bao giờ đến nhà hàng cho phép mang thú cưng vì lo ngại phải dùng chung bát đĩa với động vật", một cư dân mạng bình luận. Người khác thẳng thắn hơn: "Nhà hàng thân thiện với thú cưng không phải là ý tưởng hay, nhất là khi một số chủ nuôi không biết kiểm soát thú cưng hay chính bản thân họ".
Giáo sư Ye Lin (Diệp Lâm), Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc, từng chia sẻ trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng tại nhiều thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải, quy định hiện hành cấm chó vào nhà hàng. Do đó các cơ sở cho phép thú cưng vào dùng bữa về mặt pháp lý là không phù hợp.
Ngoài ra luật an toàn thực phẩm Trung Quốc cũng cấm nhà hàng cung cấp cho khách các dụng cụ ăn uống chưa được làm sạch và khử trùng đầy đủ.
"Tôi ủng hộ quyền khởi kiện của nhà hàng và yêu cầu người phụ nữ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại", một ý kiến khác nhận được nhiều đồng tình trên mạng xã hội.
Trước đó không lâu, một tòa án Trung Quốc đã buộc cha mẹ của hai thiếu niên 17 tuổi phải bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,27 tỉ đồng Việt Nam) cho chuỗi lẩu Haidilao, sau khi hai em này tiểu tiện vào nồi lẩu như một trò đùa. Khoản bồi thường này bao gồm chi phí thay thế dụng cụ, vệ sinh và thiệt hại đối với uy tín thương hiệu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận