08/05/2024 11:56 GMT+7

Cà Mau được nuôi tôm theo chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường

Hàng nghìn người nuôi tôm ở Cà Mau sẽ được tiếp cận các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị bền vững thông qua dự án Aqua xanh.

Ký kết hợp tác của dự án Aqua xanh với Trường đại học Cần Thơ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ký kết hợp tác của dự án Aqua xanh với Trường đại học Cần Thơ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 8-5, dự án Aqua xanh đã khởi động hướng đến chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ô nhiễm nguồn nước hiện đang là một thách thức lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa ngành nuôi trồng thủy sản và sinh kế của các hộ nuôi.

Ô nhiễm nguồn nước gây ra tác hại nghiêm trọng đến ngành nuôi trồng thủy sản như: tỉ lệ sống thấp, tăng trưởng chậm, tỉ lệ bùng phát dịch bệnh cao và cuối cùng là năng suất thấp.

Nhằm thiết lập chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, tập trung vào giảm ô nhiễm nước và chất thải phát sinh do nuôi trồng thủy sản, dự án Aqua xanh sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng ngành nuôi trồng thủy sản để thích ứng biến đổi khí hậu bằng cách cải thiện nguồn tiếp cận thức ăn đầu vào bền vững.

Dự án cũng thiết lập cơ sở thu hồi vật liệu để phân loại chất thải, kết nối người dân với công ty thu mua, thiết lập kỹ thuật xử lý nước, chất thải…

Ông Maxime Hilbert, tổng giám đốc ngành dinh dưỡng thủy sản Cargill Việt Nam - cho biết dự án này sẽ tập trung phục vụ các trang trại nuôi tôm thông qua việc đào tạo các tiêu chuẩn quốc tế, cải thiện khả năng tiếp cận nguyên liệu đầu vào tạo điều kiện cho nông dân tăng thu nhập bền vững.

Mô hình nuôi thâm canh ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Mô hình nuôi thâm canh ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Dự án hướng đến có 1.000 người trong ngành nuôi trồng thủy sản tiếp cận thông tin về các biện pháp nuôi trồng bền vững.

Đào tạo hơn 300 người nuôi tôm theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của tiêu chuẩn Hội đồng quản lý nuôi thủy sản về quản lý nguồn thức ăn, quản lý rác thải và thực hành đa dạng sinh học.

Giảm 30% lượng nước thải và giảm 20% phát thải khí nitơ và phốt pho vào năm 2025 cho 3 trang trại thử nghiệm. Sẽ chọn ra 10 người nuôi tôm xuất sắc để tiếp tục đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cho các nông dân khác trong giai đoạn sau.

PGS.TS Phạm Thanh Liêm - trưởng khoa công nghệ nuôi trồng thủy sản Đại học Cần Thơ - cho biết trường là đối tác kỹ thuật chính trong dự án Aqua xanh.

Đơn vị mong muốn hợp tác và cam kết hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và quản lý môi trường nuôi. Dự án này có tiềm năng thiết lập một mô hình mới cho nuôi trồng thủy sản bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án thí điểm thực hiện tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau từ tháng 5-2024 đến tháng 7-2026 và có thể mở rộng ra các khu vực khác trên cả nước.

Cà Mau khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế ngành tôm Việt Nam năm 2024Cà Mau khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế ngành tôm Việt Nam năm 2024

Hội chợ triển lãm quốc tế ngành tôm Việt Nam năm 2024 khai mạc, tạo điều kiện để các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông gặp gỡ, bàn luận tìm ra những giải pháp hữu hiệu phát triển bền vững ngành hàng tôm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên