Với các cổ động viên "Quỷ đỏ", trận đá bù với Burnley giữa tuần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chỉ cần không thua trước đội bóng đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, MU sẽ có lần đầu tiên trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 8 mùa giải, kể từ mùa 2012/13.
Điều thú vị là cũng sau 17 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa 2012/13, MU mới đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh.

Đó là mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson, thời điểm MU còn là một thế lực của bóng đá châu Âu. 8 năm vật đổi sao dời, MU những năm qua chẳng khác gì một đội bóng hạng khá của nước Anh, khi liên tục vật vã trong việc giành suất dự Champions League lẫn Europa League.
Mùa này liệu mọi chuyện có khác? Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục đưa các cổ động viên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trông họ có vẻ vẫn thiếu ổn định, nhưng thực tế, tất cả các ông lớn của Ngoại hạng Anh đều thiếu ổn định. Và khi 17 vòng đấu của Ngoại hạng Anh đã trôi qua, Manchester United đang có cơ hội lớn để đánh chiếm ngôi đầu.
Manchester United đang có 33 điểm sau 16 vòng đấu, ngang bằng với Liverpool (đã chơi 17 trận). Ít nhất 1 điểm có được trước Burnley sẽ giúp MU đường hoàng trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh, và có thể đánh dấu cho việc họ trở thành ứng viên trong cuộc đua vô địch.

Thực tế, Burnley không phải là đối thủ có thể ngáng đường MU lúc này. Burnley không còn là kẻ ngổ ngáo của Ngoại hạng Anh như nhiều năm trước. Mùa này, họ sa sút khá nhiều và thường thất bại trước các ông lớn.
Ngược lại, về phần mình, Manchester United cũng đã biết cách giải quyết gọn gàng các đội bóng yếu hơn mình, điều vô cùng quan trọng với các ứng viên vô địch.
Ngoại trừ thất bại ở Champions League hay Cúp Liên đoàn Anh, tại Ngoại hạng Anh, MU vẫn thể hiện khả năng kiếm điểm tốt, điều giúp họ leo lên vị trí như hiện tại. Một chiến thắng trước Burnley rõ ràng là lời khẳng định tuyệt vời nhất cho sự trở lại cuộc đua vô địch của MU.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận