26/12/2023 14:19 GMT+7

Bí thư Hà Nội yêu cầu vận chuyển cát làm đường vành đai 4 phải 'đúng điểm đi, điểm đến'

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm việc khai thác mỏ cát, đất phục vụ dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô. Đặc biệt, khai thác phải đúng công suất, vị trí, vận chuyển đúng điểm đi, điểm đến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực địa dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô vào sáng 26-12 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra thực địa dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô vào sáng 26-12 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Sáng 26-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra thực địa, tiến độ thi công đường vành đai 4 - vùng thủ đô tại huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức và làm việc với các đơn vị liên quan tới dự án.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao tiến độ giải phóng mặt bằng ở các địa phương và kết quả tháo gỡ khó khăn về nguồn đất, cát phục vụ dự án.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề thủ tục để triển khai dự án thành phần 3 (dự án PPP, đường cao tốc).

Ông Tuấn cho rằng nếu không phấn đấu khởi công dự án thành phần này vào tháng 6-2024 thì sẽ rất khó về đích đúng tiến độ đề ra.

Ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Ông Dương Đức Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo 7 quận, huyện có dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô đi qua đã nêu rõ tình hình giải phóng mặt bằng, tái định cư; kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cam kết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại diện các nhà thầu thi công cũng khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành các gói thầu trước tiến độ.

Kết luận sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đến thời điểm hiện tại, kết quả bước đầu "tương đối tốt", nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; công tác thi công của các nhà thầu…

Ông Dũng cũng đánh giá cao khi các nhà thầu cam kết thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước thời hạn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện; đẩy nhanh các thủ tục, vận dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân. Các nhà thầu thi công khẩn trương tranh thủ thời gian, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý 3 - 2025.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP Hà Nội cần tăng cường đi cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các địa phương, nhà thầu để tập trung tháo gỡ vướng mắc, tranh thủ từng ngày để tăng tốc triển khai dự án.

Về đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng như cát, đá... Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo tiếp tục rà soát các mỏ phía Đông Hà Nội để cần thiết cung cấp hỗ trợ cả Bắc Ninh và Hưng Yên trong quá trình triển khai dự án.

Ông lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định mang tính đặc thù, ưu tiên cho dự án, nhất là về khai thác mỏ vật liệu cát, đất phục vụ dự án. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật, đúng công suất, đúng vị trí, đúng điểm đi, điểm đến.

"Xảy ra vi phạm là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội: Xây dựng vành đai 4 phải cùng nhau làm, cùng nhau chịu trách nhiệmBí thư Hà Nội: Xây dựng vành đai 4 phải cùng nhau làm, cùng nhau chịu trách nhiệm

TTO - "Hồ sơ cho từng ngôi mộ trong lúc di chuyển là phải chuẩn, tiền chi bao nhiêu là phải chuẩn, ông nào ăn bớt, ăn gian là xử ông ấy thôi, có gì đâu mà phải sợ" - Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên