17/08/2023 15:04 GMT+7

Bí thư Hà Nội: Đường vành đai 4 'chậm một ngày là đi rất xa'

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện dự án trên, diễn ra sáng 17-8 tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang.

9.929 ngôi mộ chưa thể di dời

Phát biểu mở đầu, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Tinh thần chung là thẳng thắn, thực chất, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau bảo đảm tiến độ chung của dự án.

"Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng, thời gian thì không chờ, chậm một ngày là đi rất xa, nên tất cả chúng ta phải cố gắng phấn đấu", ông Dũng nói.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Nguyễn Chí Cường - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Nguyễn Chí Cường - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết các địa phương chủ yếu mới hoàn thành giải phóng mặt bằng phạm vi đất nông nghiệp.

Ông Cường cho biết phần đất còn lại rất khó khăn vì chủ yếu là đất ở, đất tín ngưỡng, đất hộ gia đình, tổ chức, công trình hạ tầng và 9.929 ngôi mộ...

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Phát biểu sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết tỉnh đang quyết tâm hoàn thành các phần việc cần thiết để khởi công dự án thành phần 2.2 (xây dựng đường song hành qua địa phận tỉnh) trong tháng 9-2023.

Ông Nghĩa cho biết thêm, hiện một trong những khó khăn rất lớn của tỉnh là phải di dời cơ sở của 17 doanh nghiệp, dự án. Đây là phần việc rất phức tạp, liên quan đến định giá tài sản. Tỉnh sẽ thuê tư vấn để định giá tài sản trên đất làm căn cứ đền bù, hỗ trợ, cũng như bố trí nơi khác để "tái định cư" cho doanh nghiệp.

Trước thực tế trên, ông cho biết tỉnh đã đề nghị ban chỉ đạo báo cáo Chính phủ cho phép tỉnh áp dụng điều 62 của Luật Đất đai, thay vì để doanh nghiệp tự thảo thuận với các hộ dân, không bảo đảm tiến độ.

Tỉnh hiện cũng không có mỏ vật liệu nên đề nghị ban chỉ đạo tạo điều kiện cho tỉnh tiếp cận 2 mỏ cát để sớm thỏa thuận về nguồn cung, đáp ứng tiến độ dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (đứng) nêu những vướng mắc trong việc triển khai xây đường vành đai 4 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (đứng) nêu những vướng mắc trong việc triển khai xây đường vành đai 4 - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thì cho biết hiện tỉnh đã phê duyệt tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.3 là 2.479 tỉ đồng. Tuy nhiên, giá trị tổng mức đầu tư thực tế dự kiến khoảng 5.354 tỉ đồng do xác định đơn giá bồi thường đất ở theo giá thị trường (tăng 2.874 tỉ đồng so với giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư).

Do đó tỉnh Bắc Ninh kiến nghị ban chỉ đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án cho phù hợp.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đã được báo cáo tại Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

Sau đó, thông báo kết luận số 139 ngày 25-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, giá trị tổng mức đầu tư thực tế được phép cao hơn giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận - Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Dự án vành đai 4 là đòn bẩy kinh tế

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tập trung phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án thành phần tổ chức đấu thầu, phấn đấu khởi công dự án vào tháng 9-2023.

"Đây là vấn đề lãnh đạo các tỉnh đã hứa với Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội cũng sẽ phối hợp với các đồng chí để thực hiện", ông nói.

Ông Dũng đề nghị nếu không kịp bố trí tái định cư cho các hộ có đất ở trước Tết Nguyên đán 2024 thì các tỉnh nên làm theo cách của Hà Nội đang thực hiện là tính toán phương án hỗ trợ tạm cư cho người dân.

Về di dời phần mộ, ông đề nghị các tỉnh tập trung vận động để hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024, đồng thời quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 31-12-2023.

Để bảo đảm vật liệu phục vụ thi công dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý tính toán tổng thể và cụ thể cho từng phần việc bảo đảm theo tiến độ. Ông Dũng cho rằng nguồn cung vật liệu không đáng lo, quan trọng là phải tổ chức điều phối, hoàn tất thủ tục sao cho hợp lý, kịp tiến độ cho dự án.

"Thời gian là vàng là bạc, chậm một ngày là đi rất xa. Hiện nay kinh tế khó khăn như thế, dự án vành đai 4 chính là đòn bẩy rất quan trọng. Ngay cả các tỉnh không có dự án đi qua cũng đang rất chờ đợi, sẵn sàng đầu tư đường nối để tận dụng cơ hội mà dự án mang lại.

Do đó chúng ta càng phải cố gắng tập trung cao độ, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ dự án", ông Dũng nói.

Bí thư Hà Nội: Triển khai dự án đường vành đai 4 "đang bị chậm lại một chút"Bí thư Hà Nội: Triển khai dự án đường vành đai 4 'đang bị chậm lại một chút'

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói như vậy tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo về tiến độ triển khai dự án vành đai 4. Theo ông Dũng, lý do là vướng giải phóng mặt bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên