Showbiz muôn màu

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp

HÀ TRÂM

Đăng lúc 16:42 | 19/03/2024

Sau 8 ngày diễn ra với gần 20 chương trình biểu diễn, Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt đã khép lại, đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khác nhau qua các tác phẩm âm nhạc cổ điển.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 bế mạc bằng chương trình hòa nhạc tại Nhà hát Dalat Opera House với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Trần Lê Bảo Quyên, Lê Minh Hiền, Phạm Vũ Thiên Bảo, Tim Alhoff (nghệ sỹ piano của Đức) và các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam…

Nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên biểu diễn mở màn chương trình hòa nhạc bế mạc tại Nhà hát Dalat Opera House

Nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên biểu diễn mở màn chương trình hòa nhạc bế mạc tại Nhà hát Dalat Opera House

Nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người

Tại sự kiện, các nghệ sĩ đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau bằng những tác phẩm âm nhạc cổ điển đến từ "các nôi" châu Âu và các quốc gia khác. Khán phòng của nhà hát Opera House Dalat chỉ còn ít ghế trống. Đa phần khán giả đến với chương trình là những bạn trẻ mê nhạc cổ điển.

Điểm đặc biệt là các buổi biểu diễn lễ hội âm nhạc lần này được tổ chức tại các địa điểm phi truyền thống như các buổi diễn ngoài trời hy ở những không gian nghệ thuật của Đà Lạt.

Điều này đã giúp cho âm nhạc cổ điển đến với khán giả đại chúng nhiều hơn, đặc biệt là những người trẻ, đúng theo slogan của lễ hội là “Nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người”.

Nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên biểu diễn tại Triển lãm Đối thoại về thời gian của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, một trong tứ trụ hiện đại của hội họa Việt Nam.

Lễ hội được tổ chức tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Lạt để những người yêu nghệ thuật, âm nhạc cổ điển lẫn du khách có cơ hội trải nghiệm, thưởng thức âm nhạc. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Triển lãm Đối thoại về thời gian của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, một trong tứ trụ hiện đại của hội họa Việt Nam.

Ngoài ra, lễ hội còn có bốn buổi hội thảo, workshop và các lớp học chuyên sâu (masterclass) về nhạc cụ.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF):

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 2.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 3.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 4.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 5.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 6.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 7.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 8.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 9.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 10.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 11.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển 2024 (VCMF) tại Đà Lạt khép lại cùng dư vị đẹp- Ảnh 12.

Lễ hội Âm nhạc Cổ điển Việt Nam - Vietnam Classical Music Festival do Công ty Cổ phần lễ hội Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO - Đà Lạt. Sự kiện âm nhạc đặc biệt này quy tụ hơn 100 nghệ sĩ với 17 buổi diễn từ ngày 10-3 đến 17-3.

Cháu danh họa Nguyễn Tư Nghiêm kết hợp hòa nhạc với triển lãm tranhCháu danh họa Nguyễn Tư Nghiêm kết hợp hòa nhạc với triển lãm tranhThanh Hằng biến hóa hai phong cách trong một ngàyThanh Hằng biến hóa hai phong cách trong một ngàyẢo thuật gia nhí Bảo Long lần đầu hé lộ câu chuyện về em gáiẢo thuật gia nhí Bảo Long lần đầu hé lộ câu chuyện về em gái


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU