
Olympic mùa đông xôn xao bởi cáo buộc VĐV trượt tuyết nhảy xa tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục để kiếm lợi thế - Ảnh: REUTERS
Bê bối kỳ lạ mang tên "penis-gate" tiếp tục gây chú ý ở Olympic mùa đông sau khi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng Alessandro Littara tiết lộ ông từng điều trị cho một vận động viên (VĐV) của môn trượt tuyết nhảy xa.
Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ, bác sĩ Alessandro Littara nói: "Liên quan đến thông tin đang được nhắc tới, đúng là tôi đã điều trị cho một VĐV của môn thể thao đó. Dĩ nhiên tôi sẽ không tiết lộ tên hay quốc tịch của anh ta, cũng như việc anh ta có tham dự Olympic này hay không. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng tôi đã điều trị cho anh ấy vào tháng trước và sử dụng một liều axit hyaluronic khá lớn".
Những tuần gần đây, Olympic mùa đông bị cuốn vào nghi vấn xuất phát từ báo Đức Bild, cho rằng một số VĐV nam đã tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục nhằm tìm kiếm lợi thế thi đấu. Giả thuyết này cho rằng việc tăng kích thước vùng này có thể giúp VĐV mặc bộ đồ thi đấu rộng hơn, cải thiện khí động học và tăng khoảng cách bay.
Tuy nhiên Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván tuyết quốc tế (FIS) khẳng định đây chỉ là "tin đồn hoang đường", còn Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) cho biết sẽ điều tra nếu có bằng chứng cho thấy thủ thuật này cấu thành hành vi doping. Cho đến nay, chưa có VĐV cụ thể nào bị cáo buộc.
Lời kể gây sốt từ bác sĩ phẫu thuật ở Olympic mùa đông
Bác sĩ Alessandro Littara cho biết VĐV tìm đến ông chủ yếu vì lý do cá nhân: "VĐV trượt tuyết nhảy xa nói với tôi rằng anh ấy muốn phẫu thuật để tránh xấu hổ trong phòng thay đồ sau thi đấu.
Tôi không thể biết liệu anh ấy có nói toàn bộ sự thật hay không. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi đã làm rất tốt và cấy vào một lượng axit hyaluronic nhiều hơn mức thông thường".
Ông nói thêm: "Kết quả có ngay lập tức, vì vậy VĐV có thể mặc bộ đồ thi đấu mới chỉ sau vài phút".
Alessandro Littara được xem là một trong những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hàng đầu châu Âu về phẫu thuật tăng kích thước dương vật. Việc tiêm axit hyaluronic có thể làm tăng chu vi từ 1-2cm, qua đó ảnh hưởng đến kích thước vùng đáy quần của trang phục thi đấu.
Trang phục thi đấu từng là tâm điểm tranh cãi ở môn trượt tuyết nhảy xa. Tại giải vô địch thế giới tháng 3-2025, đội Na Uy bị phát hiện chỉnh sửa đường may quanh vùng đáy quần để tạo lợi thế. Hệ quả, ban huấn luyện nhận án cấm 18 tháng, trong khi hai VĐV nổi tiếng Marius Lindvik và Johann Andre Forfang bị treo giò ba tháng dù được xác định không biết về kế hoạch.
Trước Olympic mùa đông 2026, các VĐV buộc phải đo cơ thể bằng máy quét 3D. Khi kiểm tra, họ chỉ được mặc đồ lót bó sát, trong đó chiều cao vùng đáy quần cũng được đo để xác định kích thước trang phục thi đấu. Quy định mới giới hạn sai số trang phục chỉ 2-4cm, cộng thêm 3cm cho vùng này.
Ngoài ra FIS áp dụng chip chống can thiệp và các điểm kiểm soát bắt buộc trước khi thi đấu nhằm ngăn chặn mọi hành vi gian lận liên quan đến trang phục.
Dù vậy tuyên bố mới của bác sĩ Alessandro Littara khiến bê bối "penis-gate" tiếp tục gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là tin đồn kỳ lạ hay một vấn đề thực sự mà thể thao mùa đông phải đối mặt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận