
Carlos Alcaraz thi đấu tràn đầy năng lượng ở Úc mở rộng 2026 - Ảnh: REUTERS
Carlos Alcaraz đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Úc mở rộng 2026 sau khi lần lượt vượt qua Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet và Tommy Paul. Đây là năm thứ ba liên tiếp tay vợt người Tây Ban Nha góp mặt trong nhóm tám người mạnh nhất giải Grand Slam trên mặt sân cứng đầu năm.
Điểm đáng chú ý là Alcaraz lần đầu tiên vào tứ kết Úc mở rộng mà không để thua bất kỳ ván nào. Dù vậy, quãng đường anh phải di chuyển trên sân lại nhiều hơn so với hai mùa giải trước. Theo thống kê, Alcaraz đã chạy tổng cộng 10.158 mét sau bốn trận đấu tại Melbourne năm nay.
Con số này phản ánh đúng phong cách thi đấu giàu năng lượng nhưng cũng đầy toan tính của tay vợt số 1 Tây Ban Nha. Alcaraz đã tối giản rủi ro, phân bổ sức hợp lý để dành năng lượng cho giai đoạn quyết định của giải, thay vì bung sức quá sớm.
So với các mùa trước, hành trình vào tứ kết của Alcaraz có sự khác biệt rõ rệt về thời lượng thi đấu. Năm 2024, anh cần tới 8 giờ 42 phút để lọt vào tứ kết.
Sang năm 2025, quãng thời gian này rút xuống còn 7 giờ 45 phút. Đến Úc mở rộng 2026, tổng thời gian Alcaraz hiện diện trên sân là 9 giờ 39 phút, dài hơn cả hai mùa trước nhưng lại không mất ván nào.
Bù lại cho những bước chạy không biết mệt mỏi là khoản tiền thưởng đáng kể. Với việc vào đến tứ kết, Alcaraz đã bỏ túi khoảng 436.000 euro. Một "tấm séc" xứng đáng cho sự bền bỉ và tính toán kỹ lưỡng trên mặt sân cứng vốn khắc nghiệt nhất làng quần vợt.
Quan trọng hơn cả tiền thưởng, Alcaraz đang cho thấy sự trưởng thành trong cách tiếp cận Grand Slam. Ít phô trương hơn, tiết kiệm sức hơn, nhưng vẫn đủ sắc bén để áp đảo đối thủ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận