
Tuyển Tunisia (áo trắng) sớm chia tay World Cup 2026 sau 3 trận vòng bảng toàn thua - Ảnh: AP
Đội tuyển Tunisia tiếp tục gặp vận rủi sau khi sớm dừng bước ở World Cup 2026. Theo báo The Times, có tới 8 cầu thủ Tunisia xuất hiện kết quả xét nghiệm bất thường với clenbuterol – chất bị cấm trong thể thao.
Điều đáng chú ý là các cầu thủ này không bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Nguyên nhân là lượng clenbuterol phát hiện trong mẫu thử đều thấp hơn ngưỡng mà Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) quy định đối với các trường hợp nghi ngờ do thực phẩm bị nhiễm chất cấm.
Tunisia đóng quân tại thành phố Monterrey (Mexico) trong thời gian dự World Cup 2026. Theo quá trình điều tra ban đầu, một nhà hàng địa phương đã được xác định là mắt xích liên quan đến vụ việc. Các chuyên gia phòng chống doping cho rằng nhiều khả năng các cầu thủ đã vô tình hấp thụ clenbuterol qua thịt bị nhiễm chất này, chứ không phải cố ý sử dụng doping.
Clenbuterol có tác dụng hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ nên bị cấm trong thi đấu thể thao. Tuy nhiên, chất này từng bị sử dụng trái phép trong chăn nuôi tại Mexico để tạo thịt nạc hơn, khiến nhiều vận động viên vô tình "dính" doping khi ăn thực phẩm địa phương.
Đây không phải lần đầu bóng đá thế giới đối mặt với tình trạng này. Tại U17 World Cup 2011 ở Mexico, 109 cầu thủ thuộc 19 đội tuyển từng có kết quả dương tính với lượng clenbuterol rất nhỏ. Khi FIFA kiểm tra các mẫu thịt tại khách sạn của các đội, khoảng 30% số mẫu được xác định có chứa chất này.
Theo quy định hiện hành của WADA, nếu điều tra chứng minh chất cấm xâm nhập cơ thể do ăn phải thịt bị nhiễm clenbuterol, vận động viên sẽ không bị xử phạt. Vì vậy, các cầu thủ Tunisia được cho là sẽ không phải nhận án kỷ luật sau vụ việc.
FIFA hiện từ chối bình luận về vụ việc, trong khi Liên đoàn Bóng đá Tunisia cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận