Gần 160.000 thí sinh tham gia kỳ thi đầu vào Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) năm nay, cạnh tranh cho 21.962 suất học. Thế nhưng, thay vì chờ đợi kết quả trúng tuyển, khoảng 58.000 người lại phải chuẩn bị cho một kỳ sát hạch mới.
Theo The Guardian, đây là lần đầu UNAM tổ chức kỳ thi hoàn toàn trực tuyến. Thí sinh làm bài tại nhà, trong khi hệ thống giám sát sử dụng webcam, nhận diện khuôn mặt và giọng nói cùng các biện pháp hạn chế truy cập máy tính nhằm phát hiện hành vi gian lận.
UNAM sau đó phát hiện những dấu hiệu bất thường trong kết quả.

Thư viện trung tâm của UNAM tại Mexico City - Ảnh: Alamy
Trong giai đoạn 2021-2025, chỉ khoảng 3,5% thí sinh đạt từ 100/120 điểm trở lên. Năm nay, tỉ lệ này tăng lên 16%. Số người đạt từ 110 điểm trở lên cũng tăng gần 6 lần, từ 0,9% lên 5,5%.
Đáng chú ý hơn, ở ngành Y - một trong những ngành có tính cạnh tranh cao, gần 30% thí sinh đạt ít nhất 100 điểm, trong khi tỉ lệ này năm trước chỉ là 9%.
Thành viên ủy ban kỹ thuật Alma Maldonado cho biết số thí sinh đạt điểm tuyệt đối tăng gấp ba so với những năm trước. Trong khi đó, số người chỉ trả lời đúng 0-2 câu cũng tăng, tạo ra những điểm bất thường trong kết quả.
Một chuyên gia kỹ thuật được New York Times dẫn lời ước tính khoảng 75.000 bài thi, tương đương gần một nửa tổng số, có thể liên quan đến một mức độ gian lận nào đó.
Hệ thống chống gian lận vẫn không ngăn được nghi vấn
UNAM từng kỳ vọng hình thức thi trực tuyến sẽ giúp thí sinh ở các bang khác không phải di chuyển xa để tới Mexico City - nơi đặt trụ sở trường, như những năm trước.
Hệ thống giám sát được thiết kế để theo dõi thí sinh trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, sau kỳ thi, trường phát hiện nhiều dạng vi phạm, từ giả mạo danh tính, nhận trợ giúp từ bên ngoài đến việc sử dụng AI.
UNAM đã hủy 3.174 bài thi, tương đương khoảng 2% tổng số bài, sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, trường cho rằng quy mô vấn đề có thể lớn hơn số bài thi đã bị hủy.
Thậm chí, đề thi còn bị rò rỉ và được rao bán trên mạng trong thời gian kỳ thi diễn ra vào tháng 5 và tháng 6. Các mẹo gian lận cũng được chia sẻ rộng rãi trước khi kỳ thi bắt đầu.

Nhiều thí sinh, phụ huynh đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của UNAM - Ảnh: El Pais
Vụ việc nhanh chóng trở thành bê bối trên phạm vi toàn quốc. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nếu có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công tố cần điều tra. Bà cũng đặt vấn đề về trách nhiệm giữa đơn vị cung cấp hệ thống thi và những người sử dụng AI hoặc các phương thức khác để gian lận.
UNAM sau đó đã gửi đơn tố giác hình sự để cơ quan chức năng điều tra những hành vi bị nghi là gian lận, trong đó có những cá nhân hoặc doanh nghiệp bị cáo buộc cung cấp dịch vụ gian lận cho thí sinh và gia đình họ.
58.000 người phải làm lại bài thi đại học
Trước những nghi vấn chưa thể giải quyết bằng việc rà soát kết quả, UNAM quyết định tổ chức một kỳ thi kiểm tra trực tiếp đối với khoảng 58.000 thí sinh.
Quyết định này đồng nghĩa những người đã được tuyển một cách công bằng cũng phải tham gia kỳ thi lần nữa. Hiệu trưởng Leonardo Lomelí đã xin lỗi nhóm thí sinh này, đồng thời cho rằng việc kiểm tra lại là cần thiết để bảo đảm tính chắc chắn của kết quả và sự công bằng trong tuyển sinh.

Nhiều thí sinh đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của UNAM - Ảnh: EPA
Không phải tất cả thí sinh đều đồng tình. Hàng trăm người đã xuống đường tại Mexico City để phản đối việc phải tham gia kỳ thi kiểm tra, thậm chí chặn một số tuyến đường lớn ở phía nam thủ đô.
Sự việc cũng khiến toàn bộ quá trình tuyển sinh của UNAM bị đình lại để một ủy ban kỹ thuật xem xét hướng xử lý đối với 158.712 người đã tham dự kỳ thi. Đây là biện pháp chưa từng có trong lịch sử 115 năm của trường.
Lịch nhập học của sinh viên mới cũng phải thay đổi. Năm học vốn dự kiến bắt đầu ngày 10-8 sẽ được lùi đến ngày 31-8.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận