Chỉ với một chiếc kính AI, YouTuber Hàn Quốc Techmong hoàn thành bài thi đại học môn toán trong 18 phút và đạt 96/100 điểm. Video ghi lại màn thử nghiệm này nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những thiết bị đeo thông minh có đang mở ra một hình thức gian lận mới.
Thông thường, thí sinh có 100 phút để hoàn thành 21 câu hỏi trắc nghiệm và 9 câu hỏi tự luận ngắn. Dù chỉ là một màn thử nghiệm, kết quả của Techmong cũng cho thấy công nghệ này đang phát triển rất nhanh, làm dấy lên những tranh luận về nguy cơ bị lợi dụng trong các kỳ thi.

Các trường học ở Hàn Quốc đang tăng cường giám sát việc sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo trong các bài kiểm tra, kỳ thi - Ảnh: EPA
Trên thực tế, giới giáo dục Hàn Quốc đã bắt đầu siết quy định sau khi xuất hiện nhiều trường hợp thí sinh sử dụng kính AI để gian lận trong các kỳ thi.
Theo Hãng tin Yonhap, Chủ nhật vừa qua, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chỉ thị các sở giáo dục thành phố và tỉnh thành cấm kính AI trong phòng thi, đồng thời yêu cầu giám thị theo dõi chặt các hành vi đáng ngờ.
Chỉ thị được đưa ra sau hàng loạt vụ gian lận liên quan đến thiết bị này. Đầu tháng 5, ba thí sinh bị phát hiện đeo kính AI trong kỳ thi chứng chỉ kỹ sư công nghiệp điện và kỹ sư hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sau đó thêm hai trường hợp sử dụng kính AI bị phát hiện trong một kỳ kiểm tra tiếng Anh.
Các trường đại học vẫn loay hoay tìm cách đối phó với kính AI
Mối lo ngại càng gia tăng khi kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT) và các kỳ tuyển sinh quốc gia cạnh tranh khốc liệt nhất Hàn Quốc đang đến gần. Tuy nhiên nhiều cơ sở giáo dục vẫn chưa có biện pháp rõ ràng để ngăn chặn hành vi gian lận bằng AI.
Trong khi đó các kỳ thi do trường đại học tự tổ chức được xem là có nhiều lỗ hổng hơn. Khác với CSAT và các kỳ thi do nhà nước tổ chức, hành vi gian lận trong các kỳ thi đại học thường không phải chịu trách nhiệm hình sự, việc xử lý chủ yếu phụ thuộc vào quy định của từng trường.
Đến nay, nhiều trường lớn như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc, Đại học Nữ sinh Ewha hay Đại học Sungkyunkwan vẫn đang xem xét các biện pháp đối phó, chưa ban hành quy định riêng đối với hành vi gian lận bằng kính AI.

Kính AI đang là vấn đề khiến nhiều nơi phải đề ra phương án đối phó.
Không chỉ Hàn Quốc, nhiều nơi khác cũng bắt đầu đối mặt với bài toán tương tự.
Tại Đài Loan, một thí sinh bị phát hiện sử dụng kính AI trong kỳ thi tuyển vào trường y. Năm 2024, một sinh viên 18 tuổi ở Nhật Bản từng gây xôn xao khi dùng kính thông minh chụp lén đề thi Đại học Waseda, đăng lên mạng X rồi thuê gia sư giải hộ ngay trong giờ làm bài.
Đối với kỳ thi đại học quốc gia (Gaokao) năm 2026, Trung Quốc đã yêu cầu tất cả thí sinh đeo kính phải trải qua bước kiểm tra chuyên sâu nhằm phát hiện kính AI và các thiết bị điện tử tinh vi trước khi vào phòng thi.
Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) cũng hướng dẫn giám thị chú ý đến những thí sinh đeo kính có gọng dày bất thường hoặc liên tục chạm vào gọng kính. Tuy nhiên các mẫu kính AI thế hệ mới như sản phẩm Samsung công bố gần đây có thiết kế không màn hình, điều khiển bằng giọng nói với gọng kính mỏng và nhẹ, gần như không khác kính cận thông thường.
Trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhiều chuyên gia cho rằng các trường đại học sẽ cần thay đổi cách đánh giá năng lực người học, thay vì chỉ liên tục siết chặt các biện pháp chống gian lận.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận