Màn giúp tài xế xe ba gác đi vào lùm cây
'Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc', một người xem hài hước bình luận.
'Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc', một người xem hài hước bình luận.
Tình trạng dùng xe tự chế để chở tôn, hàng cồng kềnh vẫn khá phổ biến. Hành vi gây nguy hiểm cho người đi đường thế này thường được biện minh là do "nghèo".
Bị tông móp đầu, chiếc ô tô con chưa kịp 'hoàn hồn' thì xe ba gác đã kẹt ga, quay tròn một vòng rồi... đâm sầm vào nó thêm phát nữa.
'Xe này khó chạy rồi còn kéo hết ga hết số như vậy thì chịu', một người xem bình luận.
'Tôi năm nay 60 tuổi, giờ mới thấy chiếc xe nhảy giống ngựa vậy á', một người xem bình luận.
Bị ô tô tông từ phía sau, cụ ông đi xe ba gác ngã ngửa vào thùng xe. May mắn, cụ ông không bị thương nhưng khiến nhiều người đi đường phì cười.
'Mọi người nhìn cho kỹ nhé, tôi chỉ làm duy nhất một lần thôi đấy', chàng trai lái xe ba gác said.
'Ối rồi ôi! Ông chạy không nhìn đường à', hai thanh niên said.
Chiếc xe ba gác tự chế bị kẹt tay ga lao vào quán ăn lề đường, quay vòng tròn, ủi hàng loạt bàn ghế khiến khách hoảng hồn bỏ chạy. Vụ việc xảy ra trưa 3-6 ở Trung Quốc.
Sau khi được cứu mạng, cô gái vừa khóc vừa quỳ gối liên tục nói cảm ơn nam tài xế xe ba gác tốt bụng.
Sau nhiều năm giấu mặt vì tự ti ngoại hình, streamer Blue của game Vương Giả Vinh Diệu giảm khoảng 30kg, thực hiện nhiều thay đổi ngoại hình rồi giữ đúng lời hứa: lộ mặt vào sinh nhật.
'May là phát hiện kịp thời chứ không thì cả nhà thở ra bong bóng rồi!', một người xem video hài hước bình luận.
Việc đưa Superman và Lois Lane vào lễ đường năm 1996 không chỉ khép lại 'tam giác tình yêu' kinh điển, mà còn mở ra chương mới về trách nhiệm gia đình của một biểu tượng văn hóa đại chúng.
Một đoạn video tại sân bóng chày khiến hàng chục triệu người bất bình khi cho rằng người chồng đang để vợ vừa bế con vừa khệ nệ bê những khay đồ ăn một mình. Tuy nhiên, sự thật được người trong cuộc tiết lộ không giống hình ảnh đang viral.
Livestream giờ len vào đủ chuyện đời thường, từ bán hàng, giải trí đến chia sẻ sinh hoạt cá nhân. Chỉ cần một chiếc smartphone và đường truyền ổn định, ai cũng có thể lên sóng. Vì thế điều đáng sợ nhất không phải hết chuyện để nói, mà là… hết sóng
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X