Warner Bros. Nhật Bản tăng cường sản xuất hoạt hình anime

ANH VŨ

Đăng lúc 17:01 | 27/03/2024

Warner Bros. Discovery đã bật đèn xanh cho Warner Bros. Nhật Bản tăng đáng kể số lượng phim hoạt hình dài tập mà hãng này sản xuất mỗi năm.

Chủ tịch Warner Bros. Discovery (WBD) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - James Gibbons cho biết hãng phim anime của công ty sẽ tăng sản lượng hàng năm lên hơn 10 bộ phim. Trước đây, chỉ sản xuất từ 5 đến 10 bộ anime mỗi năm.

Kể từ khi thành lập vào năm 2011, chi nhánh hoạt hình của Warner Bros. Nhật Bản đã sản xuất hơn 80 tựa phim với các loạt phim ăn khách như JoJo's Bizarre Adventure, RWBY, Tom and Jerry và DC Universe.

Kể từ khi thành lập, chi nhánh hoạt hình của Warner Bros. Nhật Bản đã sản xuất hơn 80 tựa phim.

Kể từ khi thành lập, chi nhánh hoạt hình của Warner Bros. Nhật Bản đã sản xuất hơn 80 tựa phim.

Anime đầu tiên của Winsing "Shadows of the Void" sẽ ra mắt trên BilibiliAnime đầu tiên của Winsing 'Shadows of the Void' sẽ ra mắt trên Bilibili

Nền tảng chia sẻ video Trung Quốc Bilibili thông báo sẽ độc quyền ra mắt anime (phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản) Shadows of the Void vào ngày 10-4.

Fan anime sướng vì được Warner Bros. quan tâm nhiều hơn

Mặc dù có nền tảng phát trực tuyến riêng nhưng Warner Bros. Discovery vẫn thường xuyên bán các sản phẩm anime của mình cho các đài truyền hình và nền tảng phát trực tuyến khác.

Theo Gibbons, sự thành công từ các loạt phim anime của hãng phim Nhật Bản trên nền tảng của bên thứ ba đã chỉ ra con đường đến với khán giả mà Warner Bros. trước đây đã phải chật vật để giành được: "Bởi vì chúng tôi nhận thấy sự hấp dẫn của danh mục này nên chúng tôi đang mở rộng nó. Anime là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận khán giả từ 18 đến 30 tuổi, điều này cực kỳ khó nắm bắt. Trên toàn cầu, mặc dù không phải ở mọi thị trường, nhưng chắc chắn ở Mỹ, một phần Châu Âu và Châu Mỹ Latinh, chúng tôi có lượng khán giả anime đông đảo".

Anime là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận khán giả từ 18 đến 30 tuổi.

Anime là một trong những cách tốt nhất để tiếp cận khán giả từ 18 đến 30 tuổi.

Gibbons cho biết Warner Bros. coi danh mục DC của mình là mảnh đất màu mỡ cho các tác phẩm chuyển thể nhưng công ty phải cẩn thận khi kết hợp các tài sản trí tuệ phương Tây và hoạt hình Nhật Bản.

Warner Bros. Nhật Bản hiện đang hợp tác với WIT Studio (studio sản xuất Attack on TitanSpy x Family) trong loạt phim Suicide Squad ISEKAI, dự kiến phát hành tại Nhật Bản vào tháng 7 và các quốc gia còn lại trên thế giới vào cuối năm nay.

Warner Bros. Nhật Bản hiện đang hợp tác với WIT Studio trong loạt phim Suicide Squad ISEKAI.

Warner Bros. Nhật Bản hiện đang hợp tác với WIT Studio trong loạt phim Suicide Squad ISEKAI.

WBD gần đây cũng tiết lộ rằng việc sản xuất Fist of the North Star: Hokuto no Ken - một bộ truyện mới chuyển thể từ bộ manga cực kỳ nổi tiếng của Buronson và Tetsuo Hara đang được tiến hành. Manga gốc Fist of the North Star ra mắt trên Weekly Shonen Jump vào năm 1983 và phát hành trong 5 năm, cuối cùng đã bán được hơn 100 triệu bản.

WBD gần đây cũng tiết lộ rằng việc sản xuất Fist of the North Star: Hokuto no Ken.

WBD gần đây cũng tiết lộ rằng việc sản xuất Fist of the North Star: Hokuto no Ken.

Toei Animation đã sản xuất bộ anime chuyển thể đầu tiên của Fist of the North Star, kéo dài từ năm 1984 đến năm 1988. Việc thương mại hóa đã tạo điều kiện cho việc phát hành phim hoạt hình, phim người thật đóng, trò chơi điện tử và một số phim ngoại truyện trong những năm kể từ đó.

Trailer loạt phim Suicide Squad ISEKAI.

Những cặp đôi nổi tiếng trong ngành truyện tranh ở Nhật BảnNhững cặp đôi nổi tiếng trong ngành truyện tranh ở Nhật Bản DreamWorks "đánh bại kỷ lục" của Disney nhờ Kung Fu Panda 4DreamWorks 'đánh bại kỷ lục' của Disney nhờ Kung Fu Panda 4 GKIDS mang bộ tứ phim hoạt hình của đạo diễn Mamoru Hosoda đến rạpGKIDS mang bộ tứ phim hoạt hình của đạo diễn Mamoru Hosoda đến rạp
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình