
Nguyễn Thị Thảo mang vương miện kim cương của mình đi kiểm định là hàng thật hay giả.
Cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 (Miss Business Global) Nguyễn Thị Thảo vừa khiến cõi mạng chao đảo khi công khai clip đưa chiếc vương miện của mình tới trung tâm kiểm định.
Chiếc vương miện kim cương 3 tỉ đồng gây tranh luận
Thông qua video công bố của Nguyễn Thị Thảo, kết quả từ chuyên gia khiến ai nấy đều phải ngã ngửa: toàn bộ hạt đính trên vương miện chỉ là hột giả thông thường, không phải kim cương tự nhiên hay nhân tạo.
Thậm chí, ngọc trai thì bong tróc xước xát, còn phần khung vương miện cũng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào của chất liệu vàng như kỳ vọng. Kết luận ngắn gọn từ phía kiểm định: vật phẩm này gần như "không có giá trị".
Sự việc càng trở nên kịch tính khi cựu hoa hậu tiết lộ cô đã âm thầm đi xin giấy kiểm định từ 3 năm trước nhưng thời điểm đó không nơi nào cấp. Đến nay, khi câu chuyện bị phanh phui, cô mới quyết định "xả kho" video thu hút gần 5 triệu lượt xem, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giao nộp chiếc vương miện cho cơ quan chức năng nếu có điều tra.
Video Nguyễn Thị Thảo đi kiểm định vương miện Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đang gây sốt.
Ban tổ chức Miss Business Global: 3 tỉ là tính cả... "chất xám và tâm huyết"
Trước làn sóng tranh luận, ông Trần Đức Sang - Giám đốc điều hành Miss Business Global - đã chính thức lên tiếng. Đại diện ban tổ chức khẳng định chưa từng tuyên bố chiếc vương miện được làm bằng vàng, kim cương tự nhiên hay các vật liệu đắt giá.
Giải thích về con số 3 tỉ đồng từng gây xôn xao dư luận tại buổi họp báo công bố năm 2022, ông Sang cho biết đây là con số do nhà tài trợ tự thẩm định và đưa ra. Ban tổ chức chỉ hỗ trợ chi phí chế tác và nhận sản phẩm theo thỏa thuận.

Theo ban tổ chức, giá trị của vương miện còn nằm ở nhiều yếu tố tinh thần khác.
Đặc biệt, đại diện cuộc thi còn đưa ra công thức định giá vô cùng đặc biệt cho món trang sức này. Mức giá 3 tỉ đồng không chỉ đến từ vật chất thô, mà là sự tổng hòa của công sức nhân viên làm việc liên tục nhiều ngày, giá trị biểu tượng, bản quyền thương hiệu và đặc biệt là "chất xám cùng tâm huyết của nghệ nhân".
Đại diện Miss Business Global cũng nhấn mạnh phía ban tổ chức không dùng giá trị vương miện để thổi phồng cuộc thi. Sau mùa giải 2023 đầy sóng gió, ban tổ chức nhận thấy việc đầu tư vật chất đắt đỏ cho vương miện là không cần thiết, nên từ năm 2024 trở đi sẽ không tập trung vào giá trị vật chất của chiếc vòng đai quyền lực này nữa.
Cuộc tranh luận về chiếc vương miện "vô giá" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vẫn chưa có hồi kết, nhưng rõ ràng người hâm mộ vừa được bổ sung thêm một khái niệm hoàn toàn mới trong ngành kim hoàn: định giá kim cương giả bằng... tâm huyết!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận