Showbiz muôn màu

Vì sao nhiều nghệ sĩ nói không với hợp đồng quảng cáo béo bở?

TRAI ÚC

Đăng lúc 16:00 | 05/06/2025

Trong giới showbiz, danh tiếng thường đi đôi với tiền bạc từ quảng cáo. Nhưng có những nghệ sĩ lại chọn cách nói không với nhiều bản hợp đồng béo bở. Lý do của họ là gì?

Hòa Minzy nói không với quảng cáo vô tội vạ

Hòa Minzy, một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, mới đây đã khiến công chúng chú ý khi thẳng thắn tuyên bố: "Tôi không nhận quảng cáo vô tội vạ".

Theo Hòa Minzy, nếu chỉ cần gật đầu, hàng trăm thương hiệu sẵn sàng chi tiền để cô giới thiệu sản phẩm. Nhưng nếu khán giả lướt qua fanpage của nữ ca sĩ, đừng mong thấy một "chợ quảng cáo" ngập tràn. 

Thay vào đó, họ sẽ bắt gặp những chương trình cộng đồng, những hoạt động nghệ thuật đúng chất. Vì sao ư? Nữ ca sĩ nói luôn đặt tiêu chí "an toàn cho khán giả" lên hàng đầu.

"Khi bạn là tâm điểm chú ý, bạn phải cẩn thận hơn bao giờ hết", Hòa Minzy chia sẻ. Một bình luận từ fan sau MV Bắc Bling gây sốt toàn cầu - "Hòa ơi, đừng bán gì nhé!" - đã trở thành kim chỉ nam để cô luôn nhắc nhở bản thân.

quảng cáo  - Ảnh 1.

Hòa Minzy khẳng định không nhận quảng cáo vô tội vạ.

Câu chuyện của Hòa Minzy không phải cá biệt. Cố nghệ sĩ hài Giang Còi, trong suốt 30 năm làm nghề chưa từng nhận một hợp đồng quảng cáo nào. "Nếu tôi quảng cáo sữa mà sau này lộ ra đó là sữa chứa melamine, hay rau sạch mà tưới đẫm thuốc sâu, thì mặt tôi để đâu?", anh từng tâm sự. 

Với Giang Còi, tiền quan trọng, nhưng không phải cái gì cũng đáng để đánh đổi. Hơn ba thập kỷ cống hiến nghệ thuật, anh chọn giữ gìn uy tín thay vì chạy theo những đồng bạc dễ kiếm.

MC Lại Văn Sâm cũng không nằm ngoài xu hướng này. Gần đây, anh phải lên tiếng cảnh báo về việc kẻ xấu mạo danh mình để quảng cáo thuốc bổ mắt. "Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào", anh khẳng định. 

Lời cảnh báo ấy không chỉ là lời thanh minh, mà còn là minh chứng cho sự kiên định của một MC lão làng: Danh tiếng không phải thứ để mang ra đánh cược.

quảng cáo  - Ảnh 2.

MC Lại Văn Sâm cho biết chưa bao giờ quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào.

Những người nổi tiếng như Hòa Minzy, Lại Văn Sâm… đều có điểm chung: Họ coi trọng danh tiếng hơn lợi nhuận. Trong một thế giới giải trí mà ai cũng có thể biến thành "người bán hàng" chỉ với một bài đăng trên mạng xã hội, việc nói không với quảng cáo vô tội vạ chẳng khác nào "đi ngược đường". Nhưng họ hiểu rằng, khi khán giả đặt niềm tin vào mình, một sản phẩm dởm không chỉ làm xấu mặt họ, mà còn có thể gây hại cho chính những người yêu mến họ.

Hiệu ứng lan tỏa của nghệ sĩ

Sự lựa chọn của những nghệ sĩ như Hòa Minzy hay MC Lại Văn Sâm không chỉ là chuyện riêng của họ, mà còn tạo ra những làn sóng ảnh hưởng rộng lớn. Khi một nghệ sĩ nổi tiếng từ chối những hợp đồng triệu đô, họ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Không phải mọi thứ đều có giá và đáng để đánh đổi.

Trong một chương trình gần đây, ca sĩ Mỹ Lệ bộc bạch: "Bán sản phẩm thì được, nhưng đừng bán cả linh hồn". Với cô, quảng cáo không phải vấn đề, miễn là sản phẩm đó đáng tin cậy. "Nếu không, bạn tự tay chôn vùi hình ảnh của mình, chưa kể còn gây hại cho cộng đồng", cô nhấn mạnh.

NSND Xuân Bắc, với vai trò cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cũng đồng tình rằng nghệ sĩ có quyền kinh doanh, nhưng phải có trách nhiệm. "Nếu họ quảng cáo sai sự thật, thổi phồng sản phẩm thì cần xử lý theo pháp luật", ông nói. Quan điểm này không chỉ bảo vệ khán giả, mà còn đặt ra một chuẩn mực cho ngành giải trí: Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Vì sao nhiều nghệ sĩ nói không với hợp đồng quảng cáo béo bở? - Ảnh 3.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố tội lừa dối khách hàng.

Tất nhiên, người nổi tiếng có quyền nhận lời quảng cáo, nhưng hãy kiểm tra rõ nguồn gốc, chất lượng, uy tín… của sản phẩm. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn là người nổi tiếng và sản phẩm bạn quảng cáo hóa ra là trò lừa đảo, điều gì sẽ xảy ra? 

Một lời xin lỗi trên mạng xã hội có đủ để xóa đi vết nhơ? Chưa kể, khán giả ngày nay không dễ bị qua mặt. Họ nhạy bén nhận ra đâu là thật, đâu là diễn. Một lần mất lòng tin, cái giá phải trả có khi còn đắt hơn cả số tiền kiếm được từ hợp đồng đó.

Cuối cùng là khó tránh khỏi vòng lao lý khi pháp luật không có vùng cấm với người nổi tiếng. Việc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục… bị khởi tố vì "lừa dối khách hàng" thời gian qua là bài học rõ ràng nhất.

Hơn nữa, trong bối cảnh nhiều vụ hàng giả, hàng nhái... bị cơ quan chức năng triệt phá, sự chọn lọc của các nghệ sĩ trong việc nói không hay chỉ nhận lời quảng cáo cho sản phẩm chân chính đã trở thành một điểm sáng. Họ đang xây một công trình dài hạn: xây dựng hình ảnh dựa trên sự chân thành, thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn. 

Vì sao nhiều nghệ sĩ nói không với hợp đồng quảng cáo béo bở? - Ảnh 4.Jack ra MV sau vài ngày khởi kiện Thiên An: Khán giả phản ứng ra sao? Vì sao nhiều nghệ sĩ nói không với hợp đồng quảng cáo béo bở? - Ảnh 5.Thực hư K-ICM cấm Jack hát loạt hit 'Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió' Vì sao nhiều nghệ sĩ nói không với hợp đồng quảng cáo béo bở? - Ảnh 6.ViruSs ‘bóng gió’ Emma Nhất Khanh: Nhà sản xuất show đua xe nói gì?


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU