
Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại cơ quan chức năng
Ngày 13-10, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cùng ngày, ca - nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi), chồng của Ngân 98, có mặt tại cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ mối liên hệ của anh trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu ZuBu.
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, ngoài cặp đôi này còn có nhiều cá nhân khác bị triệu tập để xác định rõ vai trò và mức độ tham gia trong đường dây sản xuất, phân phối sản phẩm được quảng cáo là "thực phẩm bảo vệ sức khỏe".
ZuBu - "đế chế" kinh doanh của vợ chồng Ngân 98
Khai với cơ quan điều tra, Ngân 98 cho biết đã kết hôn hợp pháp với Lương Bằng Quang được hai năm và "thỉnh thoảng anh Quang có giúp" trong việc kinh doanh. Về tài sản, cả hai có lúc chung, có lúc riêng. Cô thừa nhận mình trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi phần hộ kinh doanh ZuBu Shop do chồng cô phụ trách, nhờ một người khác đứng tên.
Theo lời khai, tiền thanh toán từ Công ty ZuBu đều chuyển về tài khoản của Ngân 98, còn ZuBu Shop - do người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh - lại có dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm cả người thân của Ngân. Cô cho biết "chồng mình nắm rõ hơn" các giao dịch này.

Ngân 98 từng quảng cáo tràn lan các sản phẩm giảm cân có chất cấm.

Lương Bằng Quang cũng từng quảng bá sản phẩm cùng vợ.
Toàn bộ sản phẩm của ZuBu được quảng cáo trên TikTok, Facebook và đường dây nóng, với những lời mời hấp dẫn kiểu "uống 2 viên mỗi ngày, không cần tập thể dục, không ăn kiêng mà vẫn giảm 4-15kg".
Tuy nhiên, kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho thấy các sản phẩm của ZuBu không đạt chất lượng công bố, bị xác định là hàng giả, thậm chí chứa hai hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein - có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
"Tin người nên bán" - lời khai của Ngân 98
Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 khai rằng bản thân "không rành thủ tục pháp lý" và tin tưởng đối tác sản xuất vì "họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố". Cô cho biết từng chuyển khoảng 13 triệu đồng để làm hồ sơ hợp thức hóa sản phẩm.
Đáng chú ý, bản công bố sản phẩm lại do mẹ của Ngân ký, theo lời kể của cô: "Nhà máy gửi giấy thẳng cho mẹ tôi, tôi nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho họ".

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 làm nghề DJ, và nổi tiếng là hiện tượng thị phi trên mạng xã hội.
Công an TP.HCM xác định hàng hóa được sản xuất tại một nhà máy ở Hà Nội, sau đó vận chuyển vào kho hàng tại TP.HCM và phân phối qua mạng xã hội. Khách hàng mua theo "liệu trình giảm cân" với giá từ 870.000 đến hơn 1 triệu đồng/bộ.
Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu của hệ thống ZuBu lên tới hàng trăm tỉ đồng. Số tiền này được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân 98.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động kinh doanh của vợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận