Theo Reuters, ứng dụng giao việc nổi tiếng UU Paotui đã triển khai gói dịch vụ "chúc Tết hộ" ngay trước thềm năm mới. Gói cao cấp nhất có giá 999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng, với thời lượng tối thiểu hai giờ.
Theo giới thiệu ban đầu, nhân viên được đào tạo lễ nghi bài bản, mặc trang phục lịch sự, thay mặt khách hàng mang quà Tết đến nhà cha mẹ, gửi lời chúc năm mới và thực hiện nghi thức quỳ lạy ba lần (koutou) trước người lớn tuổi. Toàn bộ quá trình được livestream để khách hàng theo dõi từ xa.

Dịch vụ "chúc Tết hộ"... chết yểu chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện - Ảnh minh họa
Dịch vụ "chúc Tết hộ" dành cho ai?
Doanh nghiệp cho biết dịch vụ nhắm tới những người làm việc xa quê, không thể về đoàn tụ nhưng vẫn muốn "tròn chữ hiếu" với gia đình. Truyền thông Trung Quốc ghi nhận đã có gần 200 lượt đặt dịch vụ ngay sau khi mở bán.
Tuy nhiên, phản ứng trên mạng xã hội, đặc biệt là Weibo, nhanh chóng chuyển sang tiêu cực. Nhiều người cho rằng hành động hiếu thảo không thể bị "thuê ngoài" hay thương mại hóa. Một số bình luận gọi đây là "phiên bản dịch vụ hóa của tình thân", cho rằng việc quỳ lạy thay người thân làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của truyền thống Tết.
Reuters mô tả hình ảnh quảng bá cho thấy nhân viên mặc đồng phục quỳ trước người lớn tuổi trong căn nhà được trang trí Tết rực rỡ. Một bộ phận người dùng cho rằng dịch vụ chỉ là giải pháp thực tế trong bối cảnh nhiều lao động xa nhà, trong khi phe phản đối nhấn mạnh rằng "hiếu thảo không thể ủy quyền".
Trước áp lực dư luận, UU Paotui đã nhanh chóng gỡ bỏ gói "quỳ lạy chúc Tết hộ" khỏi ứng dụng. Một số báo tiếng Trung cho biết công ty hoàn tiền cho các đơn đã đặt và khẳng định sẽ "điều chỉnh nội dung dịch vụ cho phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống".
Đây không phải lần đầu nền tảng này gây chú ý với các dịch vụ gây tranh luận. Trước đó, hãng từng tung ra dịch vụ tảo mộ thuê vào dịp Thanh Minh và thậm chí cung cấp dịch vụ "xin lỗi hộ", từng ghi nhận tới 2.000 đơn đặt mỗi ngày.
Các gói này cho thấy thị trường dịch vụ theo yêu cầu (on-demand) tại Trung Quốc ngày càng đa dạng, từ giao việc vặt đến giải quyết các nhu cầu cá nhân nhạy cảm.
Sự việc cũng phản ánh bức tranh xã hội rộng hơn, giữa áp lực công việc, di cư lao động và nhịp sống đô thị khiến nhiều người không thể trực tiếp tham gia đầy đủ các nghi lễ gia đình. Trong bối cảnh đó, các ứng dụng tìm cách lấp đầy "khoảng trống cảm xúc" bằng giải pháp thương mại.
Tuy nhiên, phản ứng lần này cho thấy ranh giới giữa tiện ích và đạo lý truyền thống vẫn rất mong manh. Khi giá trị gia đình được xem là cốt lõi của văn hóa Á Đông, việc biến nghi thức quỳ lạy - biểu tượng của lòng hiếu kính, thành dịch vụ trả phí đã chạm vào vùng nhạy cảm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận