
Các tuyển thủ bóng bàn Trung Quốc không được sử dụng điện thoại ngay ở căng tin - Ảnh: Sina
Mới đây, thông tin chi tiết về trại huấn luyện khép kín tại Thành Đô của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã được cựu tuyển thủ Lưu Định Sóc tiết lộ trong chương trình truyền hình trực tiếp. Theo Lưu Định Sóc, chế độ tập luyện của đội tuyển bóng bàn rất khắt khe, chẳng khác nào huấn luyện quân sự.
Cụ thể là để chuẩn bị cho Giải vô địch bóng bàn thế giới 2025 sắp diễn ra ở Qatar, các vận động viên bóng bàn Trung Quốc đã bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt khép kín với nội dung cốt lõi là "cô lập can thiệp và tập trung cao độ" tại Thành Đô.
Buổi tập hàng ngày kéo dài đến 10 giờ tối, điện thoại di động bị hạn chế trong ký túc xá và cả huấn luyện viên lẫn vận động viên đều phải tuân thủ nguyên tắc "không sử dụng thiết bị điện tử". Hành động chuẩn bị này được thế giới bên ngoài gọi là "huấn luyện quân sự bóng bàn".
Theo Lưu Định Sóc, quy định đáng chú ý nhất của khóa đào tạo khép kín này chính là "cấm sử dụng điện thoại di động". Tất cả vận động viên, huấn luyện viên và huấn luyện viên thể chất phải để lại điện thoại di động trong ký túc xá khi vào phòng tập và căng tin.
Điều này có nghĩa là từ lúc đến sân tập vào sáng sớm cho đến khi trở về ký túc xá khi đêm muộn, thế giới của các cầu thủ chỉ xoay quanh bóng bàn, rèn luyện thể chất, phân tích chiến thuật và làm việc nhóm.
Ngay cả khi ăn ở căng tin, không ai được dúi đầu vào xem video hay trả lời tin nhắn. Thay vào đó, họ phải có sự giao tiếp sôi nổi với đồng đội. Trạng thái gần như "ngoại tuyến" này để mọi dây thần kinh của vận động viên tập trung vào bóng bàn.
Trong xã hội hiện đại, thông tin mà điện thoại di động mang lại có thể gây mất tập trung và giảm trạng thái cạnh tranh của các vận động viên hàng đầu. Thế nên việc hạn chế sử dụng điện thoại sẽ góp phần giúp vận động viên tập trung hơn và có nhiều thời gian hơn để tập luyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận