27/03/2024 20:21 GMT+7

Trường bắt học sinh đi cạo rêu quanh trường nếu không tham gia hội trại?

Nhiều phụ huynh Trường THPT Đặng Trần Côn, TP Huế bức xúc vì trường thông báo nếu giáo viên, học sinh không tham gia hội trại của trường tổ chức tại một khu du lịch có đóng phí thì phải đi cạo rêu quanh trường.

Trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế)

Trường THPT Đặng Trần Côn (TP Huế)

Ngày 27-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã yêu cầu ban giám hiệu giải trình sau khi nắm thông tin sự việc.

Phải cạo rêu quanh trường nếu không đi hội trại?

Trước đó, Trường THPT Đặng Trần Côn ra thông báo sẽ tổ chức hội trại nhằm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-3 tại khu du lịch Về Nguồn (phường Hương Hồ, TP Huế) vào ngày 28 và 29-3.

Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng có thu vé và mỗi học sinh tham gia được yêu cầu đóng 350.000 đồng, gồm 180.000 đồng tiền vé vào cổng và 170.000 đồng tiền ăn uống trong 2 ngày.

Toàn trường có 920 học sinh đăng ký tham gia hội trại và khoảng 100 học sinh không tham gia.

Mới đây, ban giám hiệu nhà trường ra thông báo về việc các giáo viên, học sinh không tham gia hội trại, hội khỏe Phù Đổng và hội thao quốc phòng (hai hoạt động này được tổ chức trước đó) thì phải ở lại trường để làm lao động.

Cụ thể, các giáo viên, học sinh trên phải cạo sạch rêu trên hàng rào xung quanh trường và sau đó lấy chổi quét dọn sạch sẽ. Việc lao động này phải thực hiện trong hai ngày 28 và 29-3. Khu vực nào chưa sạch thì học sinh phải lao động bù vào buổi khác.

Trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo với phụ huynh những bạn không tham gia hội trại về việc lao động này và xem đây là "hoạt động giáo dục" của nhà trường.

Thông báo này khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì cho rằng nhà trường "phân biệt đối xử" đối với học sinh, tạo một môi trường giáo dục không công bằng.

"Việc bắt học sinh không tham gia hội trại phải đi lao động cạo rêu không khác gì một hành động trừng phạt học sinh", một phụ huynh bức xúc nói với Tuổi Trẻ Online.

Lãnh đạo sở giáo dục nói gì?

Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Hiền - hiệu trưởng Trường THPT Đặng Trần Côn - qua điện thoại nhưng không liên lạc được.

Ông Nguyễn Tân - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết sau khi nhận được phản ánh, sở đã yêu cầu ban giám hiệu Trường THPT Đặng Trần Côn giải trình.

Sau khi xem xét, ông Tân nói rằng việc Trường THPT Đặng Trần Côn tổ chức hội trại tại khu du lịch Về Nguồn và thông báo cho học sinh, giáo viên không tham gia hội trại phải đi lao động là chưa khoa học, chưa phù hợp với mục tiêu giáo dục.

"Việc tổ chức kế hoạch như vậy dễ nảy sinh suy nghĩ nhạy cảm ở học sinh và phụ huynh. Sở đã yêu cầu nhà trường tự kiểm điểm, đồng thời phê bình và yêu cầu hiệu trưởng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng và triển khai các kế hoạch giáo dục", ông Tân nói.

Theo ông Tân, sở cũng yêu cầu nhà trường thay đổi lại kế hoạch cắm trại và lao động nói trên cho phù hợp, đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục chung của trường. Đồng thời sở cũng nhắc nhở, chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục toàn tỉnh rút kinh nghiệm về việc này.

Phụ huynh bức xúc bị thu học phí gộp, nhà trường nói do phần mềmPhụ huynh bức xúc bị thu học phí gộp, nhà trường nói do phần mềm

Phụ huynh kêu trời khi Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM thu học phí nguyên cả học kỳ với số tiền gần 4 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên