Lẩu Thập Cẩm

Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 siêu bão 'khổng lồ' này

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 17:37 | 06/09/2024

Từ năm 2013 đến nay có ba cơn bão tương tự như Yagi từng đổ bộ vào Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về người lẫn tài sản.

Theo cơ quan khí tượng, Yagi được xác định là siêu bão mạnh nhất năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 cơn bão 'siêu to khổng lồ' này - Ảnh 1.

Siêu bão Yagi hiện đang đi qua khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: NCHMF)

Tại Hà Nội, tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp và cách tâm siêu bão Yagi hàng trăm kilômet, mưa gió và dông mạnh đã bắt đầu xuất hiện tại hầu như các quận nội thành. Nhiều netizen liên tục cập nhật tình hình ở khu vực mình sinh sống lên trang cá nhân lẫn các hội nhóm mạng xã hội.

Những thông tin về thiệt hại từ những cơn bão từng đổ bộ vào Việt Nam trong 10 năm qua đang là chủ đề được nhiều người quan tâm, để có thêm biện pháp phòng tránh, giảm thiệt hại hữu ích.

Bão Noru (tháng 9-2022)

Cơn bão số 4 năm 2022 được gọi tên là Noru, đổ bộ vào miền Trung Việt Nam vào cuối tháng 9-2022.

Trước khi bão đổ bộ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ/368.000 dân. Với sức gió duy trì mạnh nhất lên đến cấp 12-13 (tương đương từ 118-149km/h), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề.

Bão Noru khiến 62 người bị thương; 3.364 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái. Lũ lớn sau bão cũng khiến hàng ngàn căn nhà bị ngập, riêng tỉnh Nghệ An có hơn 7.300 nhà bị ngập. Hơn 1.700 gia súc và 20.000 gia cầm bị chết hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Tổng thiệt hại do bão Noru gây ra ước tính hơn 15.000 tỉ đồng.

Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 siêu bão 'khổng lồ' này - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam giúp dân lợp lại mái tôn bị bão làm tốc mái. (Ảnh: Đ.BA)

Bão Molave (tháng 10-2020)

Với sức gió giật có lúc lên đến 176km/h, bão Molave đổ bộ miền Trung Việt Nam vào tháng 10-2020 đã tạo ra lượng mưa đạt mức 470mm trong 24 giờ (đo tại Sơn Kỳ, Quảng Ngãi).

Trưa 28-10, bão số 9 đi vào các tỉnh Quảng Nam đến Bình Định, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão Molave suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào, gây mưa lớn trên diện rộng, ngập úng và sạt lở đất, khiến 80 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 10.000 tỉ đồng.

Khu vực tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi là nơi có tâm bão số 9 đi qua.

Bão Haiyan (tháng 11-2013)

Bão số 14 hay còn gọi là bão Haiyan (tên tiếng Việt là Hải Yến), từng là cơn bão lịch sử khi đổ bộ vào Việt Nam năm 2013. Trước khi tung hoành trên lãnh thổ nước ta, cơn bão này đã khiến hơn 6.300 người chết và hàng chục ngàn người bị thương tại Philippines.

Sức mạnh của Hải Yến khi vào Biển Đông có sức gió lên đến cấp 17. Trước đó, các tỉnh miền Trung đã lên phương án sơ tán dân, tuy nhiên sau đó bão Haiyan đổi hướng đột ngột đi lên phía Bắc. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh nằm trong tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của siêu bão.

Hải Yến đã khiến 18 người chết, 2 người mất tích và 93 người bị thương khi đổ bộ vào Việt Nam. Hơn 50.000ha hoa màu bị thiệt hại, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập nước hoặc đổ sập.

Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 siêu bão 'khổng lồ' này - Ảnh 3.Cho nhân viên nghỉ phép để 'quẹt Tinder' Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 siêu bão 'khổng lồ' này - Ảnh 4.Ảnh vui 6-9: Không mua được Labubu thì có 'La-gừ-gừ' được không? Trước Yagi, Việt Nam từng hứng 3 siêu bão 'khổng lồ' này - Ảnh 5.Trào lưu ở Đài Loan 'xu cà na': chưa kịp nở rộ đã phải lụi tàn!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm