Thể thao cười

Trung Quốc muốn xây dựng ‘Captain Tsubasa’ phiên bản đời thực

HUY VŨ

Đăng lúc

Một nhà đầu tư ở giải hạng Nhất Trung Quốc được đồn đoán muốn mua CLB hạng thấp tại châu Âu để đưa dàn cầu thủ trẻ sang ăn tập dài hạn. Một ý tưởng táo bạo, nhưng liệu có khả thi?

Trung Quốc muốn xây dựng ‘Captain Tsubasa’ phiên bản đời thực - Ảnh 1.

Một nhà đầu tư Trung Quốc muốn đưa cầu thủ trẻ sang châu Âu tập dài hạn - Ảnh: NBA

Trong bộ truyện tranh Captain Tsubasa, những cậu bé mê bóng đá nuôi giấc mơ vươn ra thế giới bằng tài năng và những trận đấu nảy lửa. Bóng đá Trung Quốc giờ đây được cho là đang ấp ủ một phiên bản ngoài đời thực, với kế hoạch đưa cả đội cầu thủ trẻ sang châu Âu tập luyện dài hạn.

Theo SINA, trong giới đào tạo trẻ Trung Quốc đang lan truyền thông tin một nhà đầu tư của CLB thuộc giải hạng Nhất muốn xây dựng mô hình nâng cấp của dự án "Football Boys". Thay vì chỉ đưa cầu thủ ra nước ngoài tập huấn ngắn ngày, kế hoạch được đồn đoán là mua lại một CLB ở các giải hạng thấp châu Âu, tuyển chọn những tài năng trẻ trong nước rồi đưa cả đội sang đó sinh sống, tập luyện và thi đấu lâu dài.

Nếu thành hiện thực, các cầu thủ sẽ được tập theo phương pháp địa phương và có cơ hội thi đấu các giải trẻ chính thức vào cuối tuần. Nói cách khác, thay vì sang châu Âu vài hôm để "hít thở" không khí rồi trở về, họ có thể thực sự sống trong môi trường bóng đá nơi đây.

Tuy nhiên, đây mới là tin đồn, chưa có xác nhận chính thức.

Vì sao ý tưởng này gây chú ý? Theo bài viết trên SINA, bóng đá trẻ Trung Quốc không chỉ cần thêm giờ tập mà còn thiếu những trận đấu chất lượng cao, có tốc độ và cường độ đối kháng đủ lớn. Nếu thường xuyên thi đấu trong môi trường thấp hơn yêu cầu, cầu thủ khó cải thiện nhịp độ xử lý bóng, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật.

Những chuyến tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài cũng khó giúp cầu thủ hòa nhập sâu với hệ thống đào tạo sở tại. Trong khi đó, nếu có một CLB làm điểm tựa, đội trẻ có thể duy trì lịch tập luyện và thi đấu ổn định, đồng thời mở ra con đường phát triển lâu dài hơn.

Nhưng từ giấc mơ đến sân cỏ là cả một hành trình. Mua CLB, duy trì đội bóng, lo ăn ở, học tập và huấn luyện đều tốn kém. Đào tạo trẻ lại cần nhiều năm mới thấy kết quả. Nếu nguồn tiền đứt đoạn giữa chừng, những cầu thủ trẻ có thể là người chịu thiệt đầu tiên.

Chưa kể, sống ở châu Âu không đồng nghĩa tự động chơi bóng theo phong cách châu Âu. Nếu các cầu thủ chỉ quây quần trong nhóm đồng hương, không học ngôn ngữ và khó hòa nhập đời sống địa phương, mô hình "du học bóng đá" có nguy cơ thành chỉ là… thay đổi địa điểm tập luyện. Việc học văn hóa, chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì kết nối với gia đình cũng là những bài toán không thể bỏ qua.

Thế nên SINA bày tỏ quan điểm ủng hộ thử nghiệm nhưng không nên vội tung hô. Điều quyết định không phải dự án được quảng bá hoành tráng đến đâu, mà là khả năng vận hành bền vững, quản lý tốt và giúp cầu thủ thực sự tiến bộ.

Trung Quốc muốn xây dựng ‘Captain Tsubasa’ phiên bản đời thực - Ảnh 3.Cảnh sát dùng công nghệ lọc ‘danh sách đen’ ở trận Chelsea gặp Tottenham Trung Quốc muốn xây dựng ‘Captain Tsubasa’ phiên bản đời thực - Ảnh 4.Thủ môn Courtois bị ‘cấm chat’ ở tuyển Bỉ Trung Quốc muốn xây dựng ‘Captain Tsubasa’ phiên bản đời thực - Ảnh 5.Cựu á quân judo ASIAD của Nhật Bản vướng nghi án lừa tiền bà lão
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười