
Một phân cảnh trong phim Trại buôn người.
Giữa thời điểm thị trường ưa chuộng các kịch bản gói gọn kinh phí, ê kíp Trại buôn người lại chọn lối đi chông gai khi đổ dồn nguồn lực tái hiện những đại cảnh hành động khắc nghiệt.
Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Trại buôn người
Trong buổi công chiếu sớm phim ở TP.HCM, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao chứng nhận kỷ lục cho đơn vị sản xuất bộ phim Trại buôn người.
Tác phẩm được xác lập danh hiệu là phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn quy tụ số lượng thành viên đoàn và diễn viên đông nhất, với con số thực tế vượt mức 10.000 nhân sự.
Để vận hành bộ máy khổng lồ trải dài suốt 5 năm - gồm 3 năm hoàn thiện kịch bản và 2 năm ghi hình, hậu kỳ - đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng giám đốc sản xuất Mèo Bích Trang đã phải tận dụng kinh nghiệm chỉ đạo hành động từng cọ xát tại các phim trường quốc tế để điều phối hàng trăm con người mỗi ngày.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng giám đốc sản xuất Mèo Bích Trang nhận bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho đơn vị sản xuất bộ phim Trại buôn người.
Riêng các đại cảnh sinh tồn đã huy động hơn 700 diễn viên trẻ cùng lực lượng khách mời đặc thù như chiến sĩ công an, doanh nhân...
Đáng chú ý, nghệ sĩ gạo cội ngoài Bắc như NSND Như Quỳnh đã lập tức nhận lời tham gia vì ấn tượng trước nhân vật "mẹ Nhân" - cái tên hiếm hoi có danh xưng cụ thể giữa một bối cảnh mà các phận người trong Trại buôn người chỉ được gọi bằng mã số lạnh lùng.
Giải mã những hoài nghi và chuyện hậu trường "cười ra nước mắt"
Quy mô rầm rộ cũng khiến Trại buôn người đối mặt với nhiều dấu hỏi từ giới quan sát ngay trong phòng chiếu.
Trước các thắc mắc về chi tiết áo số gợi nhớ hiện tượng phim Squid game (Trò chơi con mực) của Hàn Quốc, ê kíp phân trần rằng những dãy số trên trang phục thực chất là mã số nhân viên bán hàng do bọn đầu sỏ áp đặt để quản lý doanh số, phản ánh thủ đoạn thực tế của tội phạm thay vì mô phỏng trò chơi sinh tồn viễn tưởng.

Steven Nguyễn đảm nhận vai chính của phim.

Nhiều đại cảnh quy tụ hàng trăm người.

Trại buôn người mất 5 năm để hoàn thành.
Tương tự, cảnh tượng nhân vật vừa bị phẫu thuật lấy tạng vẫn có thể đứng dậy giằng co được lý giải bằng mưu đồ triệt tiêu chi phí thuốc mê của kẻ ác, đồng thời kích hoạt bản năng sinh tồn đến mức phi thường của nạn nhân khi bị dồn vào ngõ cụt.
Trái ngược với không khí căng thẳng nghẹt thở trong rạp, hậu trường của Trại buôn người lại ghi nhận nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Điển hình là cặp vợ chồng Tùng Mint - Pông Chuẩn. Vốn quen thuộc với chất giọng mềm mỏng đời thường, cựu người mẫu Pông Chuẩn được giao vai phản diện sắc lạnh đến mức "nhập tâm" quá đà, mang luôn ánh mắt đằng đằng sát khí về tổ ấm khiến bạn đời phải chịu trận suốt nhiều tuần liền.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận