26/01/2023 06:38 GMT+7

Tin tức sáng 26-1: Tiếp tục tiêm chủng COVID-xuyên Tết; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập 150 triệu/người

Tin tức đáng chú ý: Ngày mai 27-1 tức mùng 6 Tết sẽ chính thức khai hội chùa Hương; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân 150 triệu đồng/người; Số ca mắc COVID-19 mới giữ mức dưới 10 ca/ngày...

Tin tức sáng 26-1: Tiếp tục tiêm chủng COVID-xuyên Tết; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập 150 triệu/người - Ảnh 1.

Người dân tham quan chùa Hương trong ngày khai hội Tết 2022 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Lễ hội chùa Hương đón hơn 40.000 lượt khách dù chưa khai hội

Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) năm nay được tổ chức với chủ đề "Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện". Đây cũng là năm đầu tiên ban tổ chức lễ hội đổi từ bán vé tham quan và vé đò từ vé giấy truyền thống sang vé điện tử cho du khách thập phương.

Đến nay, ban tổ chức đã lắp đặt 10 lối kiểm soát vé bằng điện tử, tập huấn cho đội ngũ viên chức ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn thực hành hệ thống kiểm soát vé sẵn sàng đi vào hoạt động tại Lễ hội chùa Hương năm 2023.

Trong 3 ngày Tết Nguyên đán, chùa Hương đã đón hơn 40.000 lượt khách, riêng trong ngày đầu thí điểm bán vé điện tử, ngôi chùa nổi tiếng này đã thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan.

Lễ hội chùa Hương là một trong số lễ hội lớn và dài nhất ở Việt Nam, năm 2023 chính thức khai hội lúc 8h sáng 27-1 (tức mùng 6 Tết) với nhiều hoạt động biểu diễn, triển lãm tại sân Thiên Trù. Lễ hội kéo dài trong 3 tháng (từ ngày 23-1 đến hết ngày 23-4), phục vụ du khách tham quan, vãn cảnh chùa.

2023 báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thủ đô

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết trong năm 2023, các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ như triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND TP, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật thủ đô năm 2012, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật thủ đô.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050…

Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt các chỉ tiêu cụ thể GRDP tăng khoảng 7%. GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%…

Tin tức sáng 26-1: Tiếp tục tiêm chủng COVID-xuyên Tết; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập 150 triệu/người - Ảnh 2.

Tiếp nhận vắc xin COVID-19 do COVAX tài trợ thời điểm đầu vụ dịch - Ảnh: NAM TRẦN

Ca mắc COVID-19 giữ dưới 10 ca/ngày, tiếp tục tiêm chủng xuyên Tết

Bộ Y tế cho biết ngày 25-1 ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 mới và là ngày thứ 3 số mắc mới thống kê được ở mức dưới 10 ca/ngày, thấp nhất kể từ tháng 6-2021 đến nay. 

Đáng chú ý, các cơ sở y tế vẫn triển khai tiêm chủng xuyên Tết, kể cả ngày 30 và mùng 1 Tết. Riêng ngày mùng 3 Tết đã có trên 3.660 liều vắc xin được tiêm, nâng tổng số mũi tiêm ngừa COVID-19 cho đến nay là gần 266 triệu mũi.

Tin tức sáng 26-1: Tiếp tục tiêm chủng COVID-xuyên Tết; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập 150 triệu/người - Ảnh 3.

Thời tiết hôm nay - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 26-1: Tiếp tục tiêm chủng COVID-xuyên Tết; Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập 150 triệu/người - Ảnh 4.
Tin tức sáng 25-1: 1.983 ca cấp cứu do đánh nhau; cả nước còn 3 ca COVID-19Tin tức sáng 25-1: 1.983 ca cấp cứu do đánh nhau; cả nước còn 3 ca COVID-19

Một số tin tức đáng chú ý: 3 ngày Tết gần 50.000 bệnh nhân khám, cấp cứu, tăng 25% so với cùng kỳ; cả nước chỉ có 3 ca COVID-19 mới trong ngày mùng 3 Tết; một số hoạt động đáng chú ý trong 10 ngày tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên