Showbiz muôn màu

Thùy Tiên và công ty quản lý 'ăn chia' ra sao khi hoa hậu kiếm được hàng chục tỉ đồng?

TRAI ÚC

Đăng lúc 11:07 | 23/05/2025

Thùy Tiên vướng scandal khiến Sen Vàng vội vã đưa ra quyết định "thiếu tình, đạt lý" chỉ sau 3 ngày. Và dư luận hiện quan tâm chuyện chia chác lợi nhuận trong thời kỳ hai bên còn "mặn nồng".

Giữa lúc hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, Công ty Sen Vàng vội vàng "phủi tay" bằng cách chấm dứt hợp đồng, khẳng định không liên quan đến chuyện kinh doanh của nàng hậu. Vậy thực tế, hai bên 'ăn chia' thế nào trong những năm tháng hào quang?

Sen Vàng vội vã "chia tay" Thùy Tiên: Thiếu tình, đạt lý!

Ngày 19-5 vừa qua, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 - bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận khi cô bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc "lừa dối khách hàng" liên quan đến vụ kẹo rau củ giả Kera.

Chưa đầy ba ngày sau, Công ty Sen Vàng, nơi từng quản lý và nâng đỡ Thùy Tiên từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, đã phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng với nàng hậu, có hiệu lực từ ngày 20-5.

Dưới sự điều hành của bà Phạm Kim Dung - người được giới showbiz gọi thân mật là "dì Dung" - công ty tuyên bố rằng mọi hoạt động kinh doanh của Thùy Tiên đều là quyết định cá nhân, không liên quan gì đến Sen Vàng, và họ cũng chẳng hưởng chút lợi ích nào từ những thương vụ ấy.

Thùy Tiên - Ảnh 1.

"Dì Dung" Sen Vàng tuyên bố không còn liên quan đến Thùy Tiên.

Tốc độ "phủi tay" này khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Một bên dư luận cho rằng Sen Vàng quá phũ phàng khi quay lưng với "gà nhà" - người từng mang về bao vinh quang và danh tiếng. Bên còn lại thì lập luận rằng trong bối cảnh scandal bùng nổ, đây là cách duy nhất để công ty tự bảo vệ mình khỏi làn sóng chỉ trích.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, ông Chu Tấn Văn (chủ tịch KTP Global, đơn vị nắm giữ nhiều bản quyền sắc đẹp) đánh giá Sen Vàng hơi vội, thay vì chờ cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng về Thùy Tiên.

Ông so sánh với cách xử lý của phía Miss Grand International, khi ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch tổ chức - chọn thái độ bình tĩnh quan sát, không vội vàng tước danh hiệu của Thùy Tiên dù hợp đồng giữa cô và tổ chức đã kết thúc từ lâu. 

Sự khác biệt này phần nào cho thấy cách quản lý khủng hoảng không giống nhau giữa các tổ chức sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Hợp đồng hoa hậu: Chia chác lợi nhuận ra sao?

Đằng sau ánh hào quang của vương miện và những nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, thế giới hoa hậu còn là những bản hợp đồng dài hơi với nhiều ràng buộc phức tạp.

Thông thường, khi đăng quang, hoa hậu phải ký hợp đồng với công ty quản lý trong thời gian đương nhiệm, thường kéo dài khoảng 1 năm. Tuy nhiên nhiều công ty muốn kéo dài thời gian "khai thác" thêm vài năm để tận dụng tối đa danh tiếng của người đẹp.

Những hợp đồng này có thể kéo dài từ 1 - 8 năm, với các điều khoản chặt chẽ về hình ảnh, hoạt động thương mại, và cả cách ứng xử công khai. Việc chấm dứt hợp đồng chỉ xảy ra khi thời hạn kết thúc, hai bên đồng ý "đường ai nấy đi", hoặc một bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản - như trường hợp của hoa hậu Thùy Tiên vừa qua.

Chuyện chia chác lợi nhuận còn thú vị hơn nhiều. Đừng nghĩ rằng hoa hậu "hái ra tiền" thì sẽ được hưởng trọn vẹn. Một chuyên gia tổ chức các cuộc thi sắc đẹp hé lộ, với các hợp đồng quảng cáo, sự kiện hay dự án thương mại, công ty quản lý thường giữ phần lớn doanh thu.

Thùy Tiên - Ảnh 2.

Thùy Tiên từng là "gà đẻ trứng vàng" cho công ty chủ quản.

Thông thường, tỉ lệ phổ biến được áp dụng là 6:4, 7:3 hoặc 8:2 (công ty - talent). Đối với một số trường hợp đặc biệt - nhất là những người đẹp chưa có nền tảng hoặc cần được hỗ trợ đầu tư mạnh - tỉ lệ này có thể là 8 phần cho đơn vị chủ quản và 2 phần còn lại cho talent.

Chưa kể, với những người đẹp đi thi quốc tế, số tiền mà công ty chủ quản bỏ ra để đào tạo, đầu tư cho "gà nhà" dao động từ 5 - 10 tỉ đồng, tùy vào quy mô, chất lượng, tiêu chí của từng cuộc thi sắc đẹp. Khi trở về, dù có thành tích hay không, các người đẹp cũng phải cố gắng "cày" để bù đắp chi phí mà công ty đã bỏ ra.

"Rất hiếm khi một công ty quản lý hoa hậu nào ký kết hợp đồng theo tỉ lệ 5:5, vì ngoài vai trò là quản lý, công ty còn là nhà đầu tư chiến lược, chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh, truyền thông, báo chí, trang phục biểu diễn, chi phí đi lại - bao gồm cả vé máy bay, ăn ở, hay các điều khoản hỗ trợ về pháp lý. Đây là những chi phí không nhỏ, thể hiện sự cam kết lâu dài và định hướng phát triển thương hiệu cho từng đại diện sắc đẹp", vị chuyên gia chia sẻ.

Thùy Tiên kiếm hàng chục tỉ đồng nhưng nhận về không nhiều


Hoa hậu Thùy Tiên và công ty quản lý 'ăn chia' ra sao? - Ảnh 3. Không gian sống của Thùy Tiên được dân mạng đào lại

Ngay khi tin nơi ở của Thùy Tiên bị khám xét được công bố, nhiều hình ảnh bên trong căn hộ của cô được cộng đồng mạng tìm kiếm trở lại.

Tùy vào thỏa thuận ký kết của mỗi cuộc thi, chuyên gia đưa ra ví dụ, nếu hoa hậu Thùy Tiên ký một hợp đồng trị giá 1 tỉ đồng tại Thái Lan trong vai trò Miss Grand International, tổ chức quốc tế có thể giữ lại khoảng 80%, còn 20% chuyển cho công ty quản lý. Sau đó công ty quản lý lại tiếp tục chia phần, và có thể Thùy Tiên chỉ nhận được khoảng 60 triệu đồng (nếu tính theo tỉ lệ 7:3).

Ngược lại, giả sử nếu công ty chủ quản nhận hợp đồng của Thùy Tiên là 1 tỉ đồng tại Việt Nam, thì công ty quản lý có thể chuyển cho phía Miss Grand International ở Thái Lan khoảng 80%. Thùy Tiên cũng nhận 30% trong số còn lại từ công ty quản lý. Trong quá trình đương nhiệm Miss Grand International, có thông tin Thùy Tiên kiếm được hàng chục tỉ đồng, nhưng có thể phần trăm cô ấy nhận về không quá nhiều.

Sau khi hết nhiệm kỳ, hoa hậu có thể thương thảo lại hợp đồng, nhưng nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực, công ty quản lý vẫn nắm quyền kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Thùy Tiên. Hoặc Thùy Tiên có thể hoàn toàn tự chủ nếu có hoạt động kinh doanh bên ngoài. Điều này lý giải tại sao Sen Vàng có thể nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm khi scandal xảy ra - họ có cơ sở pháp lý để làm vậy, dù cách hành xử ấy có thể bị đánh giá là thiếu tình nghĩa.

Dẫu vậy, hợp động dù phân chia tỉ lệ ra sao thì nguyên tắc cốt lõi vẫn là: đôi bên cùng có lợi, và hình ảnh đại diện sắc đẹp phải được bảo vệ một cách chỉn chu, nhất quán và chuyên nghiệp trong suốt thời hạn hợp tác.

Mời các "fan cứng" của Tuổi Trẻ Cười Online xem bài tiếp theo Vương miện hoa hậu trả rồi, danh hiệu vẫn bị tước - vì sao? vào lúc 18h tối nay.

Hoa hậu Thùy Tiên và công ty quản lý 'ăn chia' ra sao? - Ảnh 4.'Dì Dung' nghỉ chơi ‘gà đẻ trứng vàng’ Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên và công ty quản lý 'ăn chia' ra sao? - Ảnh 5.DJ Ngân 98 giữa ồn ào về sản phẩm giảm cân Hoa hậu Thùy Tiên và công ty quản lý 'ăn chia' ra sao? - Ảnh 6.Thùy Tiên: Từng kiếm 70 tỉ trong 3 tháng, nay vì 7 tỉ mà mất hết?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU