Lẩu Thập Cẩm

Thực hư 'vua bóng đá' Pele 3 lần vô địch World Cup?

AN NGUYÊN

Đăng lúc 16:46 | 27/12/2022

Vẫn rất nhiều người cho rằng, chiếc cúp vô địch World Cup 1962 của Pele không thực sự dành cho ông.

Được gọi là "vua bóng đá" song Pele dính không ít tranh cãi quanh những danh hiệu bản thân từng đạt được. Trong số đó, 3 lần vô địch World Cup của Pele là một trong những chủ đề được bàn tán xôn xao nhất, bởi hiện tại ông là người duy nhất giữ danh hiệu này trong lịch sử bóng đá.

Thực hư vua bóng đá Pele 3 lần vô địch World Cup? - Ảnh 1.

Pele và chiếc cúp vô địch World Cup 1962.

Cụ thể, ở kỳ World Cup 1962, Pele có tham dự nhưng ông thường xuyên ngồi dự bị vì chấn thương, thậm chí ở cả trận chung kết. Chính lý do này đã khiến nhiều người "không đồng tình" việc Pele giữ danh hiệu là cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup.

Tuy nhiên, nói Pele không đóng góp gì cho tuyển Brazil trong chức vô địch World Cup 1962 thì quả "sai quá sai".

Pele thực sự có tham gia vào hai trận thi đấu đầu tiên tại kỳ World Cup 1962, trước khi ngồi ghế dự bị vì chấn thương nặng. Ở kỳ này, nhiều tên tuổi trong làng bóng đá thế giới cũng phải "im lặng" vì nhiều lý do.

Thực hư vua bóng đá Pele 3 lần vô địch World Cup? - Ảnh 2.

Pele ít nhiều có những đóng góp cùng đồng đội tại World Cup 1962.

Trong bối cảnh buộc phải thắng, tuyển Brazil với sự xuất hiện đúng lúc của Garrincha đã đá bại Tây Ban Nha, bằng tỉ số 2-1 chung cuộc, mở ra cánh cửa đi tiếp vào vòng trong. Tuyển Brazil lên ngôi vô địch trong kỳ World Cup có 16 đội tham dự và đây là lần thứ hai Pele giơ cao chiếc cúp chiến thắng trong sự nghiệp của mình.

Cô chó được thay loạt Cô chó được thay loạt 'outfit hàng hiệu' cực yêu giữa trời đông Xe tăng chở đầy Xe tăng chở đầy 'ông già Noel' bị mắc kẹt gây hỗn loạn Có thể bạn chưa biết: Ông già Noel có lương Có thể bạn chưa biết: Ông già Noel có lương 'khủng', lên đến gần 3 tỉ đồng/năm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm