Thể thao cười

Thực hư chuyện Lee Kang In muốn lật đổ Son Heung Min ở tuyển Hàn Quốc

HUY VŨ

Đăng lúc

Lee Kang In bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau những đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ tuyển Hàn Quốc và bị cáo buộc lập phe nhằm tước băng đội trưởng của Son Heung Min.

Thực hư chuyện Lee Kang In muốn lật đổ Son Heung Min ở tuyển Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lee Kang In bác tin đồn đang dòm ngó băng thủ quân tuyển Hàn Quốc của Son Heung Min - Ảnh: Yonhap

Phòng thay đồ của tuyển Hàn Quốc vốn là nơi các cầu thủ chuẩn bị cho những trận đấu, nhưng những ngày qua lại trở thành tâm điểm của một câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội. Lee Kang In, ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid tại La Liga, bị kéo vào những đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ và cáo buộc đứng về một nhóm cầu thủ muốn tước băng đội trưởng của Son Heung Min.

Trước sự lan rộng của các thông tin này, công ty quản lý của Lee Kang In - The Black Label tuyên bố sẽ xem xét hành động pháp lý đối với những người phát tán tin đồn vô căn cứ, thông tin sai sự thật và nội dung có dấu hiệu phỉ báng cầu thủ.

"Chúng tôi đã xác nhận việc các tin đồn trên mạng liên quan đến Lee Kang In, hoàn toàn trái ngược với sự thật, đang bị lan truyền một cách bừa bãi", công ty quản lý cho biết.

Thông báo nhấn mạnh: "Những vấn đề đang được bàn tán không liên quan gì đến Lee Kang In và hoàn toàn không có căn cứ. Chúng tôi đang thu thập các bình luận, bài đăng trực tuyến liên quan đến việc phát tán tin giả và hành vi có thể cấu thành phỉ báng, đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết".

Theo hãng tin Yonhap và báo The Korea Times, những đồn đoán xuất hiện sau trận giao hữu gần nhất của tuyển Hàn Quốc với Uzbekistan hôm 6-10.

Sau trận đấu, xuất hiện thông tin cho rằng ba cầu thủ sinh năm 1996 gồm Kim Min Jae, Hwang Hee Chan và Hwang In Beom đã đề nghị giã từ đội tuyển quốc gia vì bất mãn với nhóm cầu thủ giữ vai trò lãnh đạo, trong đó có đội trưởng Son Heung Min và Lee Jae Sung, đều sinh năm 1992.

Từ những thông tin chưa được xác minh này, một YouTuber tiếp tục đưa ra cáo buộc Lee Kang In đứng về phía nhóm cầu thủ sinh năm 1996, cùng nhau hình thành một phe với mục tiêu tước băng đội trưởng của Son Heung Min.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, đây là những cáo buộc chưa được xác minh. Hiện cũng chưa có kết luận độc lập xác nhận những cáo buộc về việc Lee Kang In lập phe hoặc tìm cách tước băng đội trưởng của Son Heung Min.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã kêu gọi mọi người kiềm chế việc lăng mạ và tấn công cá nhân các cầu thủ. KFA cũng lưu ý các "thông tin chưa được kiểm chứng và những lời đồn đoán" lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến liên quan đến các cầu thủ sẽ không giúp ích gì cho đội tuyển.

Thực hư chuyện Lee Kang In muốn lật đổ Son Heung Min ở tuyển Hàn Quốc - Ảnh 3.Haaland hé lộ ‘công việc ước mơ’ sau khi giải nghệ Thực hư chuyện Lee Kang In muốn lật đổ Son Heung Min ở tuyển Hàn Quốc - Ảnh 4.Thủ môn lỡ trận Champions League vì bị cướp khống chế cả tiếng đồng hồ Thực hư chuyện Lee Kang In muốn lật đổ Son Heung Min ở tuyển Hàn Quốc - Ảnh 5.Cú giả rabona thiên tài của Yamal ở Champions League
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười