10/01/2023 15:48 GMT+7

Thủ tướng: Đội ngũ ngoại giao Việt Nam đang ở vào 'điểm rơi phong độ'

Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Ngoại giao phải xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Thủ tướng: Đội ngũ ngoại giao Việt Nam đang ở vào điểm rơi phong độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2022 - Ảnh: NHẬT BẮC

Ngày 10-1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Nhiều cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cũng tham dự trực tuyến.

Xây dựng cán bộ ngoại giao "vừa hồng vừa chuyên"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét năm 2022 là năm có nhiều cung bậc cảm xúc của ngành ngoại giao. Có tâm tư lo lắng, xen lẫn nuối tiếc nhưng cũng có niềm tin và kỳ vọng lớn lao của ngành ngoại giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng xác định "cán bộ là vốn quý nhất", Bộ Ngoại giao phải hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại "vừa hồng vừa chuyên".

Đó là, phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao thật sự bản lĩnh và vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, thạo về ngoại ngữ. Cán bộ không chỉ hiệu quả trong công tác mà còn phải luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Theo Thủ tướng, đội ngũ cán bộ ngoại giao đang ở vào "điểm rơi phong độ", với độ tuổi trung bình chỉ trên dưới 40 và có nền tảng tốt.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng kỳ vọng các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, ngoài học tập và rèn luyện còn phải giữ gìn truyền thống ngoại giao. Bên cạnh đó, các thế hệ đi trước cũng cần tổng kết kinh nghiệm cho thế hệ sau xử lý những vấn đề tương tự.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành ngoại giao tăng cường đoàn kết, thống nhất. Mỗi người phải giữ vững phẩm chất và bản lĩnh, đồng thời gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng: Đội ngũ ngoại giao Việt Nam đang ở vào điểm rơi phong độ - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022 - Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao là phục vụ phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên là giữ vững môi trường hòa bình và ổn định.

Về các nhiệm vụ quan trọng, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế đất nước, thể hiện vai trò, đóng góp của Việt Nam với khu vực và thế giới. Cần phải làm sao để người ta đọc báo, xem video cảm thấy nhớ, thấy yêu đất nước này, đồng thời làm sao cho khí thế của dân tộc phát triển hơn nữa.

Theo Thủ tướng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phải là "ăng ten" nhạy bén, làm tốt công tác tham mưu giúp bảo vệ và phát triển đất nước.

Bộ Ngoại giao cần phải tăng cường phối hợp hơn nữa với các bộ, ngành và địa phương. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại và đầu tư, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoại giao phụng sự đất nước, nhân dân

Trước đó, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết ngành ngoại giao đã gặp nhiều thử thách và khó khăn lớn nhất trong năm qua.

Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ đã nảy sinh, ảnh hưởng đến tâm tư và tình cảm của nhiều thế hệ cán bộ. Bộ Ngoại giao đã phải thực hiện cả nhiệm vụ đối ngoại và nhiệm vụ xây dựng, phát triển ngành hết sức nặng nề.

Trong bối cảnh quốc tế cũng diễn biến phức tạp, ngành ngoại giao Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre".

Theo ông Sơn, năm 2022 có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt. Điều đó đã góp phần tạo xung lực mới cho mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng.

Thủ tướng: Đội ngũ ngoại giao Việt Nam đang ở vào điểm rơi phong độ - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: NHẬT BẮC

Ông khẳng định Bộ Ngoại giao luôn đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong năm mới, ông Sơn nhấn mạnh việc kiểm tra và giám sát cán bộ sẽ tiếp tục được tăng cường, quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh. Ngành ngoại giao sẽ cùng với các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và ngoại giao.

Bộ trưởng chia sẻ ngành ngoại giao đang bước sang giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy.

Bộ Ngoại giao sẽ phát huy cao nhất tinh thần tận tụy phụng sự Đảng và Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành, các cấp và các địa phương cũng như doanh nghiệp trong đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Kiều bào ấn tượng sức bật kinh tế Việt Nam sau COVID-19Kiều bào ấn tượng sức bật kinh tế Việt Nam sau COVID-19

Ngày 7-1, lãnh đạo TP.HCM đã gặp gỡ 50 kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trước thềm xuân Quý Mão 2023, nhìn lại năm 2022 với những thành tựu kinh tế đã đạt được, và lắng nghe các chia sẻ của kiều bào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên