Phóng to |
Một gia đình công nhân Philippines nhập lậu vào Malaysia bị trục xuất |
Theo đó, Chính phủ Malaysia tổ chức lại cơ chế tuyển dụng công nhân nước ngoài và đưa ra những qui định mới phạt nặng những tay môi giới công nhân nước ngoài bất hợp pháp.
Bộ trưởng Khalid, người cũng phụ trách vấn đề nhập cư, cho biết đã xảy ra tình trạng tăng vọt số đơn của những kẻ môi giới xin việc cho công nhân Nepal và Ấn Độ làm việc tại Malaysia, trong đó có nhiều đơn xin về những doanh nghiệp "ma".
Công nhân nước ngoài đã phải trả hơn 1.000 ringgit (khoảng 263 USD) cho môi giới để được làm việc tại Malaysia. Kết quả là nhiều người đã ở lại quá hạn visa và tiếp tục làm việc bất hợp pháp để kiếm tiền trả nợ. Một số còn trở thành tội phạm do hoàn cảnh túng bấn. Theo Bộ trưởng Khalid, trong số 25 triệu dân Malaysia, có 2,4 triệu là người nước ngoài và một nửa trong số họ là những công nhân nhập cư bất hợp pháp.
Nền kinh tế Malaysia tăng trưởng bùng nổ trong thập niên 1990 đã kéo theo làn sóng công nhân nước ngoài vào đây làm việc, chủ yếu là những việc lương thấp. Nhưng với cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 đã khiến nhu cầu này bị đột ngột giảm. Hai năm trước, Malaysia đã trục xuất hơn 300.000 người nước ngoài nhập cư trái phép, phần lớn là người Indonesia và người Philippines.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận