17/05/2024 19:58 GMT+7

Tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki: Tôi muốn làm sôi động trở lại ODA cho Việt Nam

Ngày 17-5, tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình quốc thư lên quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đánh dấu việc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận quốc thư từ Đại sứ Ito Naoki ngày 17-5 - Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận quốc thư từ Đại sứ Ito Naoki ngày 17-5 - Ảnh: TTXVN

"Tôi đã mong đợi ngày này kể từ khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua. Sau dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam vào năm 2023, quan hệ hai nước hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất", tân Đại sứ Ito Naoki chia sẻ trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sau khi trình quốc thư lên quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chiều 17-5.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang tốt đẹp nhất từ trước đến nay

Sau nghi thức trình quốc thư, quyền Chủ tịch nước đã tiếp, trao đổi với tân đại sứ về quan hệ hai nước. 

Tại cuộc tiếp, bà Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tân đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về hợp tác kinh tế, bà mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thực hiện 3 đột phá chiến lược.

Quyền Chủ tịch nước cũng mong muốn Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chất bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát thải ròng bằng 0...

Người tiền nhiệm của ông Ito Naoki, đại sứ Yamada Takio vừa về nước vào cuối tuần trước. Việc tân đại sứ đến Việt Nam và trình quốc thư chỉ một thời gian ngắn sau khi đại sứ trước về nước cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản đối với mối quan hệ với Việt Nam.

"Với tư cách là đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, tôi hết sức vui mừng khi được góp phần giúp quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, đồng thời cảm nhận được trọng trách của cương vị này", Đại sứ Ito Naoki bày tỏ trên trang web Đại sứ quán Nhật Bản.

Tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đến lễ trình quốc thư tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: TTXVN

Tân Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đến lễ trình quốc thư tại Phủ Chủ tịch - Ảnh: TTXVN

Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy ODA cho Việt Nam

Cũng trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki nhắc lại việc tháng 11-2023, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Để quan hệ Nhật Bản - Việt tương xứng với tên gọi mới, tân đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm củng cố thêm quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, văn hóa, giao lưu nhân dân...

Về lĩnh vực kinh tế, tân đại sứ cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam và tăng cường hợp tác kinh tế là động lực quan trọng nhất làm sâu sắc thêm quan hệ Nhật Bản - Việt Nam.

"Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, đồng thời nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh chóng trên quy mô toàn cầu, tôi rất muốn cùng các vị tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản - Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số (DX) và chuyển đổi xanh (GX)", ông Ito Naoki nhấn mạnh.

Liên quan ODA, tân đại sứ cho biết ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam năm 2023 lần đầu vượt 100 tỉ yen kể từ năm 2017.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng yen cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2020 là 2.812,8 tỉ yen (tương đương 27,5 tỉ USD), chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

Tháng 3 vừa qua, trong cuộc gặp Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichicho biết tỉ lệ giải ngân vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể.

Tỉ lệ chậm, muộn còn khoảng 1,8 tỉ yen, ít hơn nhiều so với những năm trước nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ Việt Nam.

JICA đề xuất hai bên xem xét khả năng vay vốn ODA theo hình thức hỗ trợ tài chính để Việt Nam hòa vào ngân sách. Phía JICA cũng khẳng định sẵn sàng bàn với Việt Nam về việc triển khai 11 dự án phát triển hạ tầng của các địa phương, trong đó có việc cân nhắc khả năng các dự án này có thể đấu thầu trong nước để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

"Dựa theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tôi mong muốn làm sôi động lại ODA và thúc đẩy một cách chắc chắn các dự án hạ tầng chất lượng cao, góp phần giúp Việt Nam phát triển kinh tế hơn" - ông Ito Naoki, người từng là phó chủ tịch JICA vào năm 2015, nêu cam kết trên trang web Đại sứ quán Nhật Bản.

40 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao của tân Đại sứ Ito Naoki

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng Đại sứ Ito Naoki và các quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản sau lễ trình quốc thư ngày 17-5 - Ảnh: TTXVN

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh cùng Đại sứ Ito Naoki và các quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam, Nhật Bản sau lễ trình quốc thư ngày 17-5 - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Ito Naoki sinh năm 1960, bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 1984 và trải qua nhiều vị trí ở Vụ Châu Á và châu Đại Dương, Vụ Hợp tác quốc tế cùng một số cơ quan đại diện Nhật Bản ở Anh, Mỹ, Ấn Độ.

Trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, ông Ito Naoki là đại sứ Nhật Bản ở Bangladesh và gần đây nhất là đại sứ phụ trách Ngoại giao công chúng, Y tế toàn cầu và Hợp tác Mekong.

Đến Việt Nam lần này, tận dụng bầu không khí từ hơn 500 chương trình và hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, tân đại sứ bày tỏ mong muốn có thể thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân thông qua văn hóa, thể thao, du lịch...

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cấp ODA cho đường sắt tốc độ cao Bắc - NamThủ tướng đề nghị Nhật Bản cấp ODA cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đề nghị được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 16-12 tại Tokyo (Nhật Bản).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên