
Ca sĩ Đông Đào nổi tiếng với dòng nhạc quê hương.
Trước khi dấn thân vào thương trường với công trình trăm tỉ, ca sĩ Đông Đào từng trải qua hành trình ca hát bền bỉ, khởi đầu từ những sân khấu mộc mạc và cả ngã rẽ kinh doanh đáng nhớ.
Bước ngoặt đổi đời của ca sĩ Đông Đào từ giải nhất Tiếng hát Truyền hình
Ít ai ngờ chất giọng dân ca ngọt ngào như Đông Đào từng có lần chào sân bẽn lẽn năm 6 tuổi, thậm chí òa khóc vì run trước hàng nghìn khán giả quê nhà. Lớn lên, niềm đam mê ca hát đưa nữ sinh quê An Giang trở thành giọng ca quen thuộc thời phổ thông.
Tốt nghiệp cấp ba, Đông Đào thi đỗ cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật rồi gia nhập Đoàn Văn công Quân khu 7. Năm tháng khoác áo lính trui rèn bản lĩnh sân khấu cho nữ ca sĩ qua các chuyến lưu diễn phục vụ chiến sĩ, đáng nhớ nhất là kỷ niệm say sóng đến mức phải "vừa nằm vừa hát" tại Trường Sa.
Đáng chú ý, để mưu sinh thuở hàn vi, Đông Đào từng đi làm thuê ở xưởng kính và học thuần thục kỹ năng cắt kính xây dựng. Mãi đến khi đi hát chuyên nghiệp và tích lũy được tiền thù lao biểu diễn, cô mới gom vốn tự mở cửa hàng kính riêng. Công việc kinh doanh này cũng chính là cơ duyên giúp nữ ca sĩ tìm được sự đồng điệu với ông xã trước khi kết hôn.

Đông Đào từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM mùa đầu tiên.
Cột mốc mở ra năm 1991 khi ca sĩ Đông Đào đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM ngay mùa đầu tiên. Giữa làn sóng nhạc trẻ đang rộ lên, cô được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang định hướng sang dòng nhạc quê hương.
Với chất giọng truyền cảm, ca sĩ Đông Đào nhanh chóng chinh phục người nghe qua loạt nhạc phẩm như Bông bí vàng, Ru chưa hết câu hò, Hương tóc mạ non hay Còn thương rau đắng mọc sau hè.
Sau thời kỳ hoàng kim, ca sĩ Đông Đào tạm dừng biểu diễn hai năm để sinh con đầu lòng. Vượt qua mặc cảm ngoại hình sau sinh, ngọn lửa nghề thôi thúc nữ ca sĩ tích cực tập luyện, tái xuất sàn diễn, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo lẫn cô giáo dạy thanh nhạc.

Ngoài nghệ thuật, Đông Đào còn thử sức với kinh doanh.
Bên cạnh nghệ thuật, ca sĩ Đông Đào còn giữ vai trò người đứng đầu một công ty xử lý nước sạch ở ở Cần Giờ. Trong một lần lưu diễn ở đây, cô xót xa thấy bà con phải hứng từng giọt nước mưa để dùng.
Hưởng ứng chủ trương của TP.HCM năm 2005, ca sĩ Đông Đào cùng chồng mạnh dạn rót hơn 100 tỉ đồng xây dựng nhà máy xử lý nước lợ thành nước ngọt bằng công nghệ thẩm thấu ngược, vận hành từ năm 2008.
Dù thương trường nhiều biến chuyển, gia tài âm nhạc dân ca vẫn luôn là điểm tựa vững vàng nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận